Lên mái nhà thông ống khói, người đàn ông bị điện giật nguy kịch

Trong lúc dùng thanh sắt thông ống khói trên mái nhà, ông Nguyễn V.B. (60 tuổi, ngụ Lâm Đồng) bị điện giật bỏng 60% cơ thể. Ông B. được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

>> Clip: Người dân nỗ lực cứu nạn nhân bị điện giật gây bỏng nặng

Khoảng 13 giờ ngày 28-5, khi mọi người đang nấu thức ăn tại một cửa hàng tại phường 1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng thì ống hút khói tại đây bị tắc khiến khói bay ngược vào trong.

Lúc này, ông Nguyễn V.B. (60 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) đã dùng thang và cầm theo thanh sắt dài khoảng 3m leo lên mái nhà để thông ống khói.

Trong lúc đưa thanh sắt lên qua đầu để đâm vào ống khói thì vướng vào dây điện trung thế phía trên mái nhà khiến điện phóng làm ông B. bị bỏng và bất tỉnh.
Nạn nhân bị giật điện khi trèo lên mái nhà thông ống khói 

Thấy vậy, người dân ở gần hiện trường đã nhanh chóng sử dụng bình cứu hỏa để dập lửa, đưa nạn nhân tới Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Tại đây, ông B. được chẩn đoán bị bỏng khoảng 60% cơ thể (bỏng độ 3).

Sau khi được các bác sĩ hồi sức, chuyền dịch cấp cứu, ông B. đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị.

Tin cùng chuyên mục