Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình

Từ 13 giờ hôm nay 31-3, lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình được cử hành tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TPHCM).

Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ trưa, dòng người xếp hàng chờ vào viếng đồng chí Lê Hòa Bình. Những nén nhang thơm đầu tiên dâng lên trước linh cữu đồng chí là của gia đình.

Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 2 Dòng người xếp hàng vào viếng đồng chí Lê Hòa Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Gia đình viếng đồng chí Lê Hoà Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 4 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo TPHCM viếng đồng chí Lê Hoà Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn dầu Đoàn Chủ tịch nước đến viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình. Trong tiếng nhạc trầm buồn Hồn tử sĩ, Chủ tịch nước thắp nén tâm nhang và dành thời gian an ủi, động viên gia đình đồng chí Lê Hòa Bình.

Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 5
Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 6 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng đồng chí Lê Hoà Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 7 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết sổ tang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong sổ tang, đồng chí Chủ tịch nước trân trọng viết: “Thương tiếc đồng chí Lê Hòa Bình, một cán bộ trẻ năng động, có nhiều đóng góp phát triển TPHCM – không còn nữa!

Tôi xin chia sẻ nỗi mất mát này đến Thành ủy – HĐND – UBND TPHCM và tang quyến đồng chí Lê Hòa Bình.

Mong ở suối vàng đồng chí yên giấc ngàn thu – Vĩnh biệt đồng chí Lê Hòa Bình”.

Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 8
Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 9 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia buồn cùng gia đình đồng chí Lê Hoà Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi vòng hoa viếng.

Tiếp đó, đoàn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo TPHCM các thời kỳ vào viếng.

Đoàn Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu, đã thắp nhang tưởng nhớ đồng chí Lê Hòa Bình.
Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 10 Đoàn Thành ủy TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn viếng đồng chí Lê Hoà Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 11 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên viếng đồng chí Lê Hoà Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 12 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia buồn cùng gia đình đồng chí Lê Hoà Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 13 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên viết sổ tang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ghi sổ tang, đồng chí Bí thư Thành ủy xúc động: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Hòa Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy -  Phó Bí thư Ban cán sự - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.

Một con người chí tình, gần gũi, điềm đạm

Một cán bộ năng lực, trách nhiệm cao, cầu thị

Một đảng viên tận tụy, khiêm nhường, dám xả thân

Một lãnh đạo bản lĩnh, tâm huyết, hiệu quả.

Những lời khen chân thành, tốt đẹp của cán bộ, nhân dân là di sản, năng lượng quý nhất mà đồng chí Lê Hòa Bình - “Bình Oxy” để lại cho gia đình, đồng chí, đồng nghiệp của mình.

Mong đồng chí yên lòng, thanh thản ra đi về cõi vĩnh hằng

Xin được chia buồn sâu sắc cùng gia quyến".

Lời cuối cùng, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM còn gửi gắm niềm thương nhớ với người đồng chí vừa ra đi. 

Đoàn UBND TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu; đoàn HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dẫn đầu vào viếng; đoàn UBMTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dẫn đầu.

Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 14
Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 15 Đoàn UBND TPHCM do Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm trưởng đoàn viếng đồng chí Lê Hoà Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Chủ tịch UBND TPHCM ghi sổ tang: "Ban cán sự Đảng và UBND TPHCM vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.
Đau đớn vĩnh biệt đồng chí Lê Hòa Bình, người cán bộ lãnh đạo thành phố trách nhiệm, năng động, tận tụy với công việc, sâu sát cơ sở, gần dân, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TPHCM. Cán bộ và nhân dân TPHCM sẽ luôn nhớ về đồng chí mỗi khi trở lại Bến Bạch Đằng, thăm Cột cờ Thủ Ngữ hay đi qua những không gian xanh nơi mà đồng chí cùng anh em dày công xây dựng.
Đau đớn tiễn biệt anh Lê Hòa Bình (anh Bảy Bình) – người bạn, người đồng nghiệp chân thành, giản dị, gần gũi, sống trọn nghĩa vẹn tình với anh em, đồng nghiệp. Chúng tôi sẽ giữ mãi những hình ảnh, tình cảm tốt đẹp của anh dành cho mọi người. Chúng tôi sẽ quan tâm, chia sẻ, chăm lo gia đình, chị Hương và hai cháu khi vắng anh.
Thương quý vĩnh biệt đồng chí Lê Hòa Bình, chúng tôi hứa sẽ đoàn kết, nỗ lực hết sức mình để tiếp tục các ý tưởng, các kế hoạch còn dở dang của đồng chí để xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, là đô thị có chất lượng sống tốt.
Mong đồng chí an lòng yên nghỉ!
Thành kính chia buồn sâu sắc với gia đình, chị Hương và hai cháu!".
Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 16 Đoàn HĐND TPHCM do Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ làm trưởng đoàn viếng đồng chí Lê Hoà Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ghi sổ tang, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cũng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với người vừa ra đi: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM. Thành kính chia buồn cùng gia đình đồng chí!
Sự ra đi đột ngột của đồng chí để lại niềm tiếc thương vô hạn cho tất cả mọi người, đặc biệt là gia đình của đồng chí đã mất đi một người con hiếu thảo, người chồng, người cha mẫu mực, người anh em rất trách nhiệm, dù bận bịu nhiều công việc nhưng luôn dành sự quan tâm, chăm sóc yêu thương, lo lắng cho gia đình. Nỗi đau này không có điều gì có thể bù đắp được.
Đồng chí mất đi, TPHCM mất đi người cán bộ giàu năng lượng, tràn đầy tâm huyết với công việc, một người luôn trăn trở để tìm cách tháo gỡ những khó khăn để TPHCM ngày càng phát triển mạnh mẽ. Với hơn một năm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đồng chí đã cùng chúng tôi trao đổi, thảo luận, xây dựng các nội dung kỳ họp của HĐND TPHCM, từ đó ban hành các chính sách quan trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TPHCM là nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.
Dẫu biết rằng sinh ly – tử biệt vốn là quy luật của cuộc sống nhưng sự ra đi của đồng chí là quá đột ngột, nỗi đau mất đi một đồng đội tâm huyết và trách nhiệm như đồng chí trong lúc này thật sự rất lớn, không thể diễn tả bằng lời.
Mong đồng chí an nghỉ! Chúng tôi sẽ cùng nhau tiếp tục thực hiện những vấn đề đồng chí còn trăn trở cũng là thực hiện nhiệm vụ đối với TPHCM. Trên bước đường này, chúng tôi luôn nhớ về đồng chí, nhớ mãi nụ cười, ánh mắt thân thiện không bao giờ quên.
Xin vĩnh biệt đồng chí!"
Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 17 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ viếng đồng chí Lê Hoà Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 18 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chia buồn cùng gia đình đồng chí Lê Hoà Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đoàn UBMTTQ Việt Nam TPHCM viếng đồng chí Lê Hoà Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đến từ rất sớm, thắp nén nhang tiễn đưa đồng chí Lê Hòa Bình về cõi vĩnh hằng.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM bày tỏ niềm tiếc thương vô cùng tới người đồng chí, người em yêu quý.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi lời tiếc thương một cán bộ đầy năng lực, tâm huyết và trách nhiệm: "Bình ơi! Dù biết rằng đời người rồi ai cũng sẽ ra đi, nhưng sao em ra đi quá đột ngột, quá vội vàng không kịp để lại lời trối trăn với gia đình, bạn bè, đồng chí...".

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và gia đình cũng bày tỏ niềm thương tiếc đồng chí cán bộ trẻ, có những đóng góp tích cực trong xây dựng TPHCM.

Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 20 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia buồn cùng gia đình đồng chí Lê Hòa Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong khi đó, thay mặt gia đình, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải viết: "Em ra đi để lại vô vàn tình thương yêu quý mến của mọi người, cả cuộc đời đã hết lòng hết sức, toàn tâm toàn sức lo cho dân cho nước".

 Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ: "Thành phố, đồng nghiệp và gia đình rất tin cậy và trông đợi Em sẽ đóng góp to lớn cho TPHCM thân yêu. Em ra đi quá đột ngột, để lại vô vàn tiếc thương. Em và gia đình có quyền tự vào về những gì Em đã làm cho TP và để lại nhiều sự nghiệp cho các đồng nghiệp, đồng chí tiếp tục".

Bày tỏ sự bàng hoàng, đớn đau khi hay tin người em Lê Hòa Bình đã mất, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà tỏ lòng thương nhớ khôn nguôi. Đồng chí Lê Hòa Bình đã đồng hành, giúp đỡ rất nhiều cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn Quảng Ngãi mà bà sáng lập.

Vẫn dõi theo từng quyết định, giải pháp tháo gỡ khó khăn của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, một nguyên lãnh đạo TPHCM khác là đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm nhắn nhủ: "Thanh thản ra đi em nhé, đừng vướng bận những dự ước chưa hoàn thành! Em đã sống những tháng ngày có ý nghĩa, đã làm những gì em có thể làm!".

Viếng trong sổ tang, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong xúc động: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM. Đồng chí Lê Hòa Bình là cán bộ trẻ, nhiệt huyết, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Đồng chí mất đi là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng bộ TPHCM. Xin gửi tới gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất. Mong gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát này".

Bên dưới những dòng chữ chia buồn này, đồng chí Nguyễn Thành Phong – anh Tư Phong của đồng chí Lê Hòa Bình viết thêm những lời nghẹn ngào của một người anh dành cho người em mình:

"Em Bình ơi! Ngay lúc này, khi anh viết vài dòng vào sổ tang cho em, anh vẫn chưa thể tin được em đã ra đi mãi mãi. Từ đây anh không còn được công tác, không còn chia sẻ công việc cùng nhau với em nữa rồi. Sự ra đi của em đã để lại trong anh một khoảng trống khó có thể bù đắp. Em ra đi khi còn quá trẻ, hoài bão cống hiến cho TP, cho người dân TP còn dang dở, nhưng em trai của anh hãy tự hào vì những năm tháng em đã sống, đã cống hiến hết mình cho TP thân yêu của chúng ta. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và nhân dân TP luôn trân trọng, ghi nhớ và quý mến em vô hạn. Xin được chia buồn cùng mẹ, em Hương và các cháu".

Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 21 Đồng chí Nguyễn Thành Phong chia buồn cùng gia đình đồng chí Lê Hòa Bình

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp nhớ về những ngày đầu gặp gỡ, khi đồng chí Lê Hòa Bình còn là một cán bộ đoàn không khuất phục trước khó khăn trở ngại: "Em đi để lại những hình ảnh đẹp của tính cách Nam bộ đầy lòng quả cảm, khẳng khái đương đầu, tư duy đổi mới".

 Lãnh đạo của những sở ngành đã được đồng chí Lê Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo cũng tỏ lòng tiếc thương người lãnh đạo có tâm, có tầm, nhiệt huyết, chân tình, dễ mến. Giám đốc Sở QH-KT Nguyễn Thanh Nhã cho biết, thời gian qua, đồng chí Lê Hòa Bình đã hỗ trợ, chỉ đạo, lãnh đạo cho ngành quy hoạch kiến trúc TP rất nhiều, tháo gỡ nhiều khó khăn cho sở để từng bước hoàn thành nhiệm vụ được giao. "Xin anh yên nghỉ. Những gì anh đã giao, đã dặn dò sở sẽ hoàn thành để anh mỉm cười nơi chín suối", Giám đốc Sở QH-KT Nguyễn Thanh Nhã viết trong sổ tang.

Người kế nhiệm đồng chí Lê Hòa Bình ở vị trí Giám đốc Sở Xây dựng là Trần Hoàng Quân cũng có những chia sẻ xúc động khi đến tiễn biệt đồng chí: "Vĩnh biệt anh Bảy Bình, người lãnh đạo, đồng chí và là người bạn. Cảm ơn anh Bảy đã hướng dẫn, giúp đỡ tôi với cương vị mới. Tôi xin hứa sẽ quyết tâm thực hiện những ước nguyện mà anh Bảy ấp ủ còn dang dở, để xây dựng và phát triển TPHCM".

Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 22 Đoàn Sở Xây Dựng TPHCM viếng đồng chí Lê Hòa Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Quận ủy – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 7, Bí thư Võ Khắc Thái điểm lại những việc mà trong 3 năm làm Chủ tịch UBND quận 7, đồng chí Lê Hòa Bình đã hết lòng hết sức, đánh dấu bước ngoặt mới cho sự chuyển mình của vùng đất Nhà Bè xưa trở thành đô thị trung tâm phía Nam của TPHCM.

Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập quận (1-4), cán bộ, nhân dân quận 7 càng thương tiếc trước sự ra đi của đồng chí. Ban chấp hành đảng bộ quận 7 nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp nối phát huy những cống hiến, thành quả của đồng chí Lê Hòa Bình, xây dựng quận 7 ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình như đồng chí mong muốn. 

Lễ viếng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình ảnh 23 Đoàn quận 7 viếng đồng chí Lê Hoà Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chia sẻ sau khi cùng đoàn vào viếng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nghẹn ngào nhắc về người đồng chí của mình – "một đồng chí trẻ, năng động, sáng tạo, có tư duy đổi mới, có nhiều ước mơ hoài bão".


Theo Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, ở các cương vị công tác khác nhau đồng chí Lê Hòa Bình đều nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện nhiệm vụ bằng tất cả tâm huyết và để lại dấu ấn ở tất cả vị trí công tác. Dù chỉ thời gian ngắn ở cương vị phụ trách mảng đô thị, đồng chí đã nghiên cứu, đưa ra nhiều ý tưởng để quản lý đô thị ngày càng tốt hơn.

"Sự ra đi của đồng chí rất đột ngột, khi hay tin, mọi người trong chúng tôi ai cũng bàng hoàng. Chúng tôi mất đi người đồng chí, đồng đội, người em năng nổ, chịu khó chịu thương. Trong quan hệ công việc rất nhẹ nhàng, gần gũi, chân tình với đồng chí đồng nghiệp, với các đối tác, với người dân những nơi đồng chí tiếp xúc và gắn bó. Sự ra đi của đồng chí có gì đó nghẹn ngào, đột ngột lắm...", đồng chí Võ Văn Hoan nghẹn lời. 

Tin cùng chuyên mục