Lễ hội Tết Nguyên tiêu trở lại

Sau một năm gián đoạn vì dịch bệnh, lễ hội Tết Nguyên tiêu tại quận 5, TPHCM được tổ chức trở lại với nhiều nội dung và hoạt động phong phú, hấp dẫn. 
Lễ hội Tết Nguyên tiêu diễn ra vào các năm trước. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Lễ hội Tết Nguyên tiêu diễn ra vào các năm trước. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lễ hội có các chương trình như: Tuần lễ ẩm thực “Không gian văn hóa, ẩm thực Việt - Hoa” (từ ngày 11 đến hết ngày 20-2 tại 107 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5 - khu vực rạp Hoàn Kiếm cũ); chương trình Ngày thơ Việt Nam (ngày 14-2 tại Công viên Văn Lang, quận 5); triển lãm mỹ thuật, tranh thủy mặc, thư pháp, ảnh nghệ thuật, viết thư pháp, vẽ tranh, trò chơi dân gian… tại Trung tâm Văn hóa quận 5.

Trong đó, điểm nhấn của lễ hội là chương trình diễu hành nghệ thuật đường phố, diễn ra từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 ngày 15-2 (nhằm ngày rằm tháng giêng) với lộ trình: Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi - Trần Xuân Hòa - Trung tâm Văn hóa quận 5 (số 105 đường Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5). Chương trình thu hút 800 diễn viên tham gia diễu hành. 

Tin cùng chuyên mục