Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tổ chức tại Kon Tum

Lễ hội khinh khí cầu lần đầu được tổ chức tại Kon Tum thu hút hàng ngàn người tham gia.

Ngày 23-4, tại Trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã diễn ra lễ hội khinh khí cầu.

Người dân đến tham quan, chụp ảnh

Đây là chương trình nhằm chào mừng “Diễn đàn du lịch Kon Tum – tiềm năng và triển vọng năm 2022” do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức. 

Những quả khinh khí cầu đang chờ chở khách

Tổng cộng có 7 quả khinh khí cầu cấp 7, 20 quả khinh khí cầu cấp 1 và 2 quả khinh khí cầu hơi được trưng bày, bay tại lễ hội. Đây cũng lần đầu tiên lễ hội diễn ra ở Kon Tum, cộng với thời tiết nắng đẹp nên thu hút hàng ngàn người dân đến tham quan, chiêm ngưỡng. 

Khinh khí cầu tung bay
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại lễ hội:
Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tổ chức tại Kon Tum ảnh 4 Khinh khí cầu đủ màu sắc
Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tổ chức tại Kon Tum ảnh 5 Đón khách bay trên khinh khí cầu
Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tổ chức tại Kon Tum ảnh 6
Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tổ chức tại Kon Tum ảnh 7 Bay lơ lửng
Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tổ chức tại Kon Tum ảnh 8 Khinh khí cầu bay
Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tổ chức tại Kon Tum ảnh 9
Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tổ chức tại Kon Tum ảnh 10

Tin cùng chuyên mục