Lễ hội hoa mai mừng Xuân Tân Sửu

Ngày 28-1, tỉnh Bình Định tổ chức lễ khai mạc hội thi mai vàng An Nhơn lần thứ 2, mừng Xuân Tân Sửu.
Cây mai hàng chục năm với dáng thế độc đáo tại hội thi
Cây mai hàng chục năm với dáng thế độc đáo tại hội thi

 Hội thi thu hút gần 500 tác phẩm mai vàng dự thi và trưng bày với 2 nội dung là thi tác phẩm và thi tay nghề. 

Theo ban tổ chức, hội thi mai vàng An Nhơn nhằm tạo điều kiện cho các nghệ nhân, thợ trồng mai ở 11/15 xã, phường của thị xã An Nhơn (Bình Định) cùng nhau tranh tài, sáng tạo các tác phẩm mai cảnh truyền thống cho công chúng thưởng thức mừng tết đến xuân về. Ngoài trao giải thưởng, vinh danh nghệ nhân xuất sắc, bàn tay vàng của thủ phủ mai lớn nhất miền Trung, đây cũng là dịp cho các nghệ nhân, thợ trồng mai tết có cơ hội giao lưu, trao đổi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm và chăm sóc mai để nâng cao giá trị sản phẩm mai vàng và cũng là dịp ôn lại truyền thống làng mai, nét đẹp của người thợ tạo ra hoa mai dịp tết cổ truyền của dân tộc. 

Thị xã An Nhơn được mệnh danh là thủ phủ mai vàng lớn nhất Trung bộ, địa phương có gần 1.500 hộ trồng mai, với diện tích trên 145ha, số chậu mai dao động 1,5 - 2 triệu chậu. Vài năm trở lại đây, hoa mai vàng luôn cho thu nhập rất cao, cải thiện hiệu quả đời sống người dân ở các vựa mai. Đặc biệt, trong năm 2019 - 2020, doanh thu mỗi vụ mai tết của toàn thị xã ước đạt khoảng 80 - 100 tỷ đồng. Dự kiến, hội thi mai vàng An Nhơn diễn ra trong 2 ngày 28 đến 29-1 (tức ngày 16 và 17 tháng Chạp âm lịch). 

Tin cùng chuyên mục