Lễ giỗ lần thứ 722 Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Sáng 14-9, tại Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, phường Tân Định, quận 1, TPHCM, Ban Quản lý đền long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 722 năm Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300-2022).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo TP dâng hương Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo TP dâng hương Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đến tham dự chương trình Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1; Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT; Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, các vị đồng đền, đồng đạo, chánh phó tế, thanh đồng đạo quan, đông đảo người dân, các doanh nghiệp, mạnh thường quân...

Lễ giỗ lần thứ 722 Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ảnh 1 Lãnh đạo TP, đại diện các sở ban ngành, cùng đông đảo người dân tề tựu tại Đền thờ Đức Thánh Trần dâng hương tri ân công ơn của Ngài. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1228 - mất năm 1300). Quê làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Hà Nam Ninh (nay thuộc tỉnh Nam Định). Ngài là bậc kỳ tài, là anh hùng dân tộc, nhà văn hóa vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Làm tướng, Ngài biết dẹp bỏ “thù nhà”, dốc lòng báo đền “nợ nước”, góp công lớn khi ba lần đánh bại quân Nguyên - Mông. Ngài còn là tác giả của hai bộ binh thư lịch sử và đặc biệt là bài Hịch tướng sĩ nổi tiếng còn lưu truyền đến ngày nay. Sau khi Ngài mất, triều đình đã phong tặng Ngài là Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương.
Lễ giỗ lần thứ 722 Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ảnh 2 Chương trình tế lễ tại Đền sẽ diễn ra liên tục trong ba ngày từ 14-9 đến 16-9 với các buổi tế lễ: Ban Nữ tế, Ban Nam tế, Lễ tạ…
Trong tín ngưỡng dân gian của người Việt, Đức Thánh Trần Hưng Đạo có một vị trí, vai trò rất đặc biệt. Từ một anh hùng dân tộc có thật trong lịch sử với những chiến công hiển hách, Ngài bước vào không gian thiêng liêng của đời sống tín ngưỡng dân gian như một vị thánh của dân tộc. Nhân dân Việt Nam suy tôn Ngài là Đức Thánh Trần, lập đền thờ ở khắp nơi trên mọi miền đất nước.
 Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo hàng năm, là dịp để nhân dân tưởng nhớ công ơn của vị anh hùng dân tộc, vị thiên tài quân sự kiệt xuất và kỷ niệm 734 năm chiến thắng Bạch Đằng.
Lễ giỗ lần thứ 722 Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ảnh 3 Ban quản lý đền đóng góp vào quỹ Vì biển đảo quê hương, quỹ Vì người nghèo và trao học bổng cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham dự chương trình, các đại biểu đã cùng Cung nghinh Lễ giỗ lần thứ 722 Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đông đảo người dân thành phố cũng lần lượt đến dâng hương, hoa quả, thành kính tưởng nhớ và tri ân công ơn Đức Thánh Trần và các bậc tiền nhân của dân tộc.

Nhân Lễ giỗ Đức Thánh Trần, Ban quản lý đền đã trao tặng 100 triệu đồng đến quỹ Vì biển đảo quê hương, 200 triệu đồng cho quỹ Vì người nghèo, 50 suất học bổng (50 triệu đồng) cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình tế lễ tại Đền sẽ diễn ra liên tục trong ba ngày từ 14-9 đến 16-9 với các buổi tế lễ: Ban Nữ tế, Ban Nam tế, Lễ tạ…

Tin cùng chuyên mục