Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Đúng 16 giờ chiều nay 12-11, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 21 loạt đại bác được bắn để chào mừng.

Sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác Việt - Trung.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón. Ảnh: VGP
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ảnh 2 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: VGP
Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Trung Quốc và tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn nữa, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ảnh 3 21 loạt đại bác được bắn để chào mừng tại lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 12-11-2017. Ảnh: VGP
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ảnh 4 Các cháu thiếu nhi chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại lễ đón chính thức chiều 12-11-2017. Ảnh: VGP
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ảnh 5 Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 12-11-2017
Theo kế hoạch, sáng 13-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi dạo, thăm nhà sàn Bác Hồ và dự tiệc trà trong khu nhà sàn Bác Hồ.

Chiều cùng ngày 13-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình lên chuyên cơ rời Hà Nội, kết thúc chuyến công du tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục