Lễ 2-9, TPHCM hỗ trợ kinh phí mỗi xã, phường, thị trấn 50 triệu đồng để nâng cao tinh thần chống dịch

TPHCM hỗ trợ kinh phí cho mỗi xã, phường, thị trấn 50 triệu đồng; mỗi ấp khu phố 5 triệu đồng và mỗi cán bộ, công chức, không chuyên trách tại xã, thị trấn 1 triệu đồng/người trong lễ 2-9, động viên đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao tinh thần trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có Kết luận số 530 ngày 1-9 về hỗ trợ kinh phí thăm hỏi, động viên các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhân dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Theo đó, TPHCM hỗ trợ kinh phí cho mỗi xã, phường, thị trấn 50 triệu đồng; mỗi ấp khu phố 5 triệu đồng và mỗi cán bộ, công chức, không chuyên trách tại xã, thị trấn 1 triệu đồng/người.

Trong dịp lễ 2-9, lãnh đạo TPHCM trực tiếp trao động viên cán bộ cơ sở, ấp, khu phố. Đây là nguồn động viên kịp thời, ý nghĩa giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao tinh thần nâng trách nhiệm giữ màu xanh, chăm lo an sinh người dân hướng tới chiến thắng đại dịch Covid-19.

Lễ 2-9, TPHCM hỗ trợ kinh phí mỗi xã, phường, thị trấn 50 triệu đồng để nâng cao tinh thần chống dịch ảnh 1 Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Ban thường vụ Thành ủy TPHCM mở rộng vào chiều tối 30-8. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trước ngày 15-9 theo yêu cầu Nghị quyết 86 của Chính phủ.

Thành phố xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng, chống dịch; mỗi người dân là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch Covid-19 để kêu gọi, vận động, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở đó”. Trong đó, người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục