Lấy ý kiến về tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật, lễ hội

Ngày 1-11, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, đã chủ trì buổi họp báo giới thiệu và lấy ý kiến đóng góp của người dân về việc tổ chức 13 sự kiện văn hóa nghệ thuật (VHNT), lễ hội nổi bật của TPHCM.
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: hcmcpv
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: hcmcpv

TPHCM sẽ nhận góp ý của người dân ở hộp thư: gopysukienvhnt@gmail.com hoặc Phòng Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (127 Trương Định, phường 7, quận 3) từ ngày 2 đến hết ngày 15-11 với 3 nội dung trọng tâm: Trong số 13 sự kiện VHNT, lễ hội được đề cử, nên chọn sự kiện nào để tổ chức thường niên; Hiến kế về nội dung, cách thức tổ chức sự kiện VHNT, lễ hội đặc sắc, mang nét riêng của TP, đảm bảo phục vụ cộng đồng, thu hút khách du lịch; Góp ý cụ thể về thời điểm, không gian tổ chức các sự kiện.

13 sự kiện VHNT, lễ hội nổi bật được Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở VH-TT TPHCM lựa chọn đề xuất gồm: Đường hoa Nguyễn Huệ vào dịp Tết Nguyên đán; Hội Hoa Xuân Tết Nguyên đán; Lễ hội Áo dài TPHCM; Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ; Liên hoan Nghệ thuật hàn lâm “Giai điệu mùa thu”; Lễ hội “TPHCM - Ngôi nhà chung của chúng ta”; Liên hoan VHNT dân gian Việt Nam; Liên hoan Hợp xướng TPHCM mở rộng; Ngày hội Văn hóa đọc; Ngày hội Gia đình hạnh phúc; Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương - Giải thưởng Trần Hữu Trang; Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM; Liên hoan Nhạc kèn TPHCM.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê mong rằng những lựa chọn dựa trên góp ý của người dân sẽ phục vụ hiệu quả và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân TP, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng vì văn hóa là dành cho nhân dân, để nhân dân thụ hưởng.

Tin cùng chuyên mục