Lấy sức dân để lo cho dân

Ngày 5-11, Ban Công tác mặt trận khu phố 2, phường 11, quận 8, TPHCM, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,  Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đến dự.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê ghi nhận khu phố 2 đã nỗ lực, đoàn kết và khắc phục khó khăn sau đại dịch covid-19, với  những kết quả đạt được đáng khích lệ. Khu phố thực hiện tốt công tác lấy sức dân chăm lo cho dân, với nhiều mô hình, cách làm hay như “Hộ khá giúp hộ khó”, đóng góp kinh phí chăm lo gia đình chính sách, người mang bệnh nan y có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa nhà chống dột, trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ, chăm lo cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19, trao tặng thẻ BHYT...

Lấy sức dân để lo cho dân ảnh 1 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại ngày hội. Ảnh: TRẦN YÊN
Khu phố có 22/22 tổ dân phố đăng ký tuyến hẻm sạch đẹp, an ninh trật tự, hạn chế tình trạng xả rác ra đường, kênh rạch. Khu phố đã thực hiện mô hình “Góc xuân”, chuyển hóa các điểm mất vệ sinh thành vườn hoa. Các tuyến hẻm được lắp camera để giữ an ninh trật tự, cảnh quan xanh, sạch đẹp...
Lấy sức dân để lo cho dân ảnh 2 Các nội dung được phát động, cam kết thi đua thực hiện trong năm 2023. Ảnh: TRẦN YÊN
Tại ngày hội, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cùng lãnh đạo chính quyền địa phương chứng kiến lễ phát động phong trào thi đua năm 2023.
Dịp này, chính quyền địa phương đã biểu dương, khen thưởng 7 tập thể, 5 gương “Người tốt việc tốt" và 12 cá nhân tiêu biểu vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Tin cùng chuyên mục