Lật xe chở alumin tại khúc cua “tử thần”, tài xế tử vong trong cabin

Khoảng 3 giờ 15 phút sáng 13-4, trên tỉnh lộ 725 (đoạn qua thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến tài xế tử vong trong cabin.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37C - 182.21 kéo rơ moóc mang biển kiểm soát 37R - 101.41 của Công ty Thuận Phong do tài xế Trần Hoài Thanh (30 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) điều khiển, chở khoảng 40 tấn alumin đang lưu thông theo hướng từ Nhà máy Bauxite Tân Rai (huyện Bảo Lâm) ra Quốc lộ 20.

Lật xe chở alumin tại khúc cua “tử thần”, tài xế tử vong trong cabin ảnh 1
Lật xe chở alumin tại khúc cua “tử thần”, tài xế tử vong trong cabin ảnh 2 Xe chở alumin bị lật sang bên kia đường

Khi đi đến khúc cua tại dốc Lâm Trường (thuộc tổ 9, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) thì mất lái lao qua bên trái đường tông gãy 1 trụ điện hạ thế rồi lật nghiêng trước cửa nhà dân.

Lật xe chở alumin tại khúc cua “tử thần”, tài xế tử vong trong cabin ảnh 3 Vụ tai nạn khiến tài xế tử vong ngay trong cabin xe

Tại hiện trường, hàng chục tấn alumin đổ tràn ra đường; cabin xe đầu kéo bị biến dạng khiến tài xế mắc kẹt bên trong. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ và người dân đã nỗ lực phá cabin cứu tài xế ra ngoài.

Phải gần một giờ sau, tài xế mới được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong.

Được biết, khu vực dốc Lâm Trường (thuộc tổ 9, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn lật xe nên người dân địa phương thường gọi với tên khúc cua "tử thần" để cảnh báo các phương tiện khi đi qua đây.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Tin cùng chuyên mục