Lập liên minh ứng phó bệnh dịch lây nhiễm từ động vật sang người

Nhằm cải thiện khả năng quản lý vật nuôi và chống lại những mối nguy về bệnh dịch do ký sinh trùng đối với cả sức khỏe của con người và vật nuôi, mới đây, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông báo thành lập một liên minh do Cargill dẫn đầu và bao gồm các thành viên Ausvet, Heifer International, và Ủy ban Gia cầm Quốc tế (IPC) với tên gọi: TRANSFORM và có giá trị đầu tư 33 triệu USD.

Sáng kiến có thời hạn 5 năm, tập trung cho ngành chăn nuôi, giúp tăng cường năng lực cho người chăn nuôi, chính phủ và các đối tượng có liên quan nhằm phòng ngừa và nhanh chóng ứng phó với những rủi ro ngày càng lớn về sức khỏe con người. 

Liên minh quan tâm đến các bệnh dịch có tính lây nhiễm cao trên động vật (TAD) như lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi.

Ước tính, hơn 3/5 các bệnh truyền nhiễm được biết đến trên người có thể bị lây nhiễm từ động vật, và 75% số bệnh lây nhiễm mới hoặc đang xuất hiện ở người có nguồn gốc từ động vật.

Tin cùng chuyên mục