Lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe ô tô khách 45 chỗ chạy ngược chiều ở Biên Hòa

Ngày 20-4, Đội CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông V.H.M (44 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) với lỗi vi phạm “Đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều” được quy định tại điểm a, khoản 8, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP với mức phạt từ 3-5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng.

Trước đó, trưa ngày 18-4, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh về một xe ô tô khách 45 chỗ ngang nhiên đi ngược chiều trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn qua nhà thờ Bắc Hải, phường Hố Nai, TP Biên Hoà gây cản trở lưu thông và mất an toàn cho người tham gia giao thông chiều ngược lại.

Ngay sau đó, Đội CSGT-TT Công an TP Biên Hoà đã nhanh chóng tiến hành trích xuất camera, xác minh danh tính và mời chủ xe cùng tài xế xe ô tô khách trên là ông M. lên làm việc.

Công an đang làm việc với tài xế

Làm việc tại cơ quan công an, ông M. thừa nhận vào khoảng 12 giờ trưa ngày 18-4, sau khi đưa đón khách tại một con hẻm, ông M. quay xe ra thì bị vướng cột điện không thể xoay đầu về hướng lưu thông đúng chiều do xe quá to nên đã điều khiển xe chạy ngược chiều đi đến điểm giao nhau phía trước (cách khoảng 300m) mục đích để quay đầu xe. Tài xế cũng đã xuất trình được giấy phép lái xe hạng E, đủ điều kiện điều khiển xe ô tô trên.

Tin cùng chuyên mục