Lào: Mực nước sông Mekong thấp kỷ lục

Cục trưởng Cục Khí tượng - Thủy văn Lào, bà Outhone Phetluangsy, cho biết dù chỉ mới bước vào mùa khô, nhưng mực nước sông Mekong và một số phụ lưu của con sông này tại Lào đã xuống thấp bất thường và dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.
Mực nước sông Mekong xuống mức thấp bất thường. Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN
Mực nước sông Mekong xuống mức thấp bất thường. Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN

Trong tuần qua, doanh nghiệp cung cấp nước sạch cho thủ đô Vientiane đã thông báo một số khu vực của thành phố sẽ thiếu nước do mức nước ở sông Nam Ngum, một phụ lưu lớn của sông Mekong và nguồn cung cấp nước sạch chính của Vientiane hạ.

Theo bà Outhone Phetluangsy, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên là do lượng mưa thấp bất thường trong năm 2019. 

Một báo cáo do cục trên công bố hồi tháng 7-2019 cho biết, lượng mưa trong tháng này thấp hơn 70% so với mức trung bình. 

Bà Outhone cho rằng El Nino là một yếu tố góp phần gây ra lượng mưa thấp ở Lào và khu vực sông Mekong. Dự báo cả khu vực sông Mekong sẽ phải trải qua những tháng khô hạn nặng trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục