Lao động nữ di cư có thu nhập trung bình khoảng 3,1 triệu đồng/tháng

Các số liệu nghiên cứu tại hội thảo “Nhóm phụ nữ di cư: Kết quả nghiên cứu, đề xuất giải pháp và mô hình hỗ trợ”, do Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM vừa tổ chức, cho thấy, thu nhập trung bình của lao động nữ di cư chỉ khoảng 3,1 triệu đồng/người/tháng.
Do lạm phát, giá cả, xăng dầu tăng cao nên đời sống công nhân ở các khu trọ rất khó khăn
Do lạm phát, giá cả, xăng dầu tăng cao nên đời sống công nhân ở các khu trọ rất khó khăn

Với 2.161 phụ nữ di cư tại 8 tỉnh, thành được khảo sát, kết quả cho thấy có 78,2% phụ nữ di cư thu nhập từ 5 triệu đồng trở xuống, chủ yếu làm thuê, buôn bán, nội trợ, công nhân, lao động giản đơn…

Đa số họ có trình độ học vấn thấp, 83,7% chưa qua đào tạo chuyên môn. Do thời gian làm việc nhiều và thu nhập thấp nên phụ nữ di cư có rất ít cơ hội giải trí, tập luyện thể thao. Bên cạnh đó, việc tiếp cận trường học tốt của con nữ lao động di cư cũng rất khó khăn.

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19, gần 82% lao động nữ di cư có thu nhập sụt giảm. Cuộc sống khó khăn khiến nhiều lao động nữ di cư đã vướng vào cho vay nặng lãi, các app vay tiền trên mạng. 

Các đại biểu tham gia hội thảo đề xuất cơ quan, đoàn thể cần quan tâm tạo điều kiện để lao động nữ di cư được đào tạo nghề, tạo việc làm, thuê nhà trọ giá rẻ, tiếp cận vốn vay, vui chơi, giải trí,…

Tin cùng chuyên mục