Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra sạt lở bờ biển Châu Tân

Chiều 26-10, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng Sở NN-PTNT, Sở KH-ĐT, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi và UBND huyện Bình Sơn tổ chức kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển Châu Tân, thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Văn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Bình Châu, đã báo cáo về tình hình sạt lở bờ biển Châu Tân, thôn Châu Me. Trong thời gian ngày 19, 20-10, thủy triều đã xâm thực vào vườn nhà dân ở xóm Châu Tân, thôn Châu Me, với chiều dài hàng trăm mét tính từ mép biển, gây sạt lở nghiêm trọng dọc bờ biển xóm Châu Tân; đánh sập 4 tuyến đường dân sinh nối liền ra biển với chiều dài từ 10-30m và có nguy cơ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng đến diện tích đất của người dân và gây lo lắng cho người dân mỗi khi có triều cường.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra sạt lở bờ biển Châu Tân ảnh 1 Tuyến đường bê tông nối ra biển Châu Tân đã bị thủy triều đánh sập. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyên cho biết, khu vực bãi biển vốn là rừng phòng hộ rất lớn. Trong khoảng 10 năm nay, thủy triều xâm thực đã dần cuốn trôi toàn bộ rừng phòng hộ này, chủ yếu trồng cây dương liễu, cây dứa biển để giữ đất. Ước chừng xâm thực hơn 200m từ mép biển vào bờ. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra sạt lở bờ biển Châu Tân ảnh 2 Ông Trần Phước Hiền (bên trái ngoài cùng), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng đại diện UBND xã Bình Châu, UBND huyện Bình Sơn kiểm tra tình trạng sạt lở bờ biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra sạt lở bờ biển Châu Tân ảnh 3 Đoàn đã đi kiểm tra dọc bờ biển Châu Tân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Qua kiểm tra hiện trạng sạt lở, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu UBND xã Bình Châu và UBND huyện Bình Sơn có phương án đảm bảo an toàn cho người dân trước tình trạng sạt lở khu vực biển Châu Tân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra sạt lở bờ biển Châu Tân ảnh 4 Ở khu vực này, người dân đã dùng xi măng làm đường kè nhưng vẫn bị thủy triều xâm thực, cuốn trôi đất cát. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Lượng đất cát tràn từ đợt thủy triều xâm thực cuốn vào đường đi dày từ 20cm trở lên. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Hiền nói: “Theo báo cáo địa phương, tình trạng xâm thực thủy triều, nhất là vào thời tiết mưa bão lớn ngày càng nghiêm trọng, hơn 10 năm nay đã xâm thực vào sâu hơn 200m, nguy cơ mất đất sản xuất và ảnh hưởng cuộc sống người dân. Trong thời gian qua, chính quyền địa phương đã triển khai công tác ứng phó, về cơ bản đảm bảo an toàn tính mạng người dân”.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra sạt lở bờ biển Châu Tân ảnh 6 Một vách cát dựng đứng bị bào mòn sau khi thủy triều xâm thực. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Về lâu dài, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyện vọng của người dân và chính quyền địa phương là xây dựng kè. Qua công tác kiểm tra tính chất sạt lở có nhiều phức tạp, nên UBND tỉnh giao cho Sở NN-PTNT cùng UBND xã Bình Châu có đề xuất giải pháp căn cơ trước mắt và lâu dài. Trên cơ sở đó, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương có giải pháp đầu tư xây dựng đảm bảo an toàn.

Tin cùng chuyên mục