Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27-7

Sáng 25-7, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu, đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn quận 3 nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020).

Đoàn thăm thương binh Nguyễn Ngọc Nhiệm, 74 tuổi, có cha và chồng là liệt sĩ, hiện đang thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tiến; thăm ông Nguyễn Hồng Ngọc, 69 tuổi, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27-7 ảnh 1 Đoàn lãnh đạo TP thăm bà Nguyễn Ngọc Nhiệm, thương binh, 74 tuổi, sống tại quận 3. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đoàn do đồng chí Trần Lưu Quang dẫn đầu, thăm gia đình ông Nguyễn Hồng Ngọc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn cũng tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bê, năm nay 80 tuổi, có 2 người con là liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Campuchia. Đoàn đến thăm cụ Nguyễn Phạm Khuê Dung, 94 tuổi, là vợ liệt sĩ, là thương binh đặc biệt nặng, cán bộ lão thành cách mạng, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị địch bắt tù đày.

Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27-7 ảnh 3 Đồng chí Trần Lưu Quang thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bê, 80 tuổi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại các gia đình, đồng chí Trần Lưu Quang cùng đoàn thắp nhang tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp, hy sinh của các mẹ, các thương binh và gia đình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng chí gửi lời thăm hỏi, chúc mẹ Nguyễn Thị Bê và cụ Nguyễn Phạm Khuê Dung luôn mạnh khỏe, trường thọ bên con cháu.

Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27-7 ảnh 4 Đồng chí Trần Lưu Quang thăm hỏi cụ Nguyễn Phạm Khuê Dung, thương binh nặng đặc biệt, vợ liệt sĩ, năm nay 94 tuổi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tin cùng chuyên mục