Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình nhân viên y tế mắc Covid-19

Sáng 26-8, Đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đến thăm gia đình nhân viên y tế mắc Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê thăm gia đình nhân viên y tế mắc Covid-19 tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê thăm gia đình nhân viên y tế mắc Covid-19 tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, tại huyện Củ Chi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đến thăm gia đình điều dưỡng Võ Thị Thu Hiền, Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, phục vụ trong khu cách ly và bị nhiễm Covid-19, hiện tại vẫn còn đang cách ly điều trị tại nhà.

Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình nhân viên y tế mắc Covid-19 ảnh 1 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đến thăm gia đình điều dưỡng Võ Thị Thu Hiền. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại huyện Hóc Môn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đến thăm gia đình dược sĩ Trần Ngọc Giàu, Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn, tham gia thực hiện lấy mẫu ngoài cộng đồng và bị nhiễm, hiện tại đã xuất viện và đang tiếp tục tham gia chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình nhân viên y tế mắc Covid-19 ảnh 2 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đến thăm gia đình dược sĩ Trần Ngọc Giàu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tiếp đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đến thăm gia đình hộ sinh Nguyễn Thị Hải Yến, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, hiện hết cách ly F0 và đã đi làm lại tại Khoa Khám bệnh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình nhân viên y tế mắc Covid-19 ảnh 3 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đến thăm gia đình hộ sinh Nguyễn Thị Hải Yến. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trưa cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đến thăm gia đình điều dưỡng Vũ Kim Thuyết, Bệnh viện quận Gò Vấp, tham gia công tác tại Bệnh viện dã chiến số 2 và bị nhiễm Covid-19, hiện tại xuất viện và đang tham gia công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện quận Gò Vấp.

Cuối cùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đến thăm bác sĩ Huỳnh Tấn Bình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đã xuất viện cách đây 2 tuần và đang tiếp tục tham gia phòng, chống dịch tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình nhân viên y tế mắc Covid-19 ảnh 4 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đến thăm bác sĩ Huỳnh Tấn Bình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại các nơi đến thăm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe các nhân viên y tế mắc Covid-19, cũng như đời sống sinh hoạt của gia đình.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, sự hy sinh thầm lặng của các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đồng thời mong các nhân viên y tế khắc phục mọi khó khăn, vững vàng tinh thần, tư tưởng để tiếp tục công tác nhằm đem lại sự bình an, hạnh phúc cho người dân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Qua đó, giúp TPHCM sớm đẩy lùi dịch Covid-19, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Tin cùng chuyên mục