Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968:

Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình liệt sĩ, lãnh đạo nghỉ hưu

Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, chiều 25-1, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, đến thăm, tặng quà gia đình các đồng chí: Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP; Võ Văn Cương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP và gia đình liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tấn.  
Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm (giữa) cùng gia đình liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tấn đàn, hát những ca khúc nổi tiếng trong phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định
Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm (giữa) cùng gia đình liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tấn đàn, hát những ca khúc nổi tiếng trong phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định
Đến thăm gia đình liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tấn, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm đã thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ và những chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống trong chiến dịch Mậu Thân và cùng gia đình ôn lại những kỷ niệm đấu tranh gian lao nhưng hào hùng của những tháng ngày lịch sử ấy. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tấn hy sinh trong đợt 2 - chiến dịch Mậu Thân (tháng 5-1968), tại mặt trận Nam Sài Gòn. Bà Nguyễn Bình Trang (85 tuổi), vợ liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tấn, cũng là hạt nhân phong trào học sinh, sinh viên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
Thăm hỏi gia đình các đồng chí Phạm Chánh Trực, Võ Văn Cương, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm mong hai đồng chí luôn khỏe mạnh để tiếp tục nghiên cứu, đóng góp nhiều sáng kiến phát triển TP trên mọi lĩnh vực. Trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng chí Phạm Chánh Trực đảm nhiệm chức vụ thường vụ Thành đoàn, phụ trách tuyên truyền, phát động đồng bào đấu tranh giành chính quyền, lật đổ Mỹ - ngụy. Với vai trò Bí thư Huyện ủy huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), đồng chí Võ Văn Cương đã lãnh đạo quân và dân trên địa bàn chiến đấu anh dũng, tiêu diệt nhiều sinh lực địch.
° Sáng cùng ngày, tại TP Huế, Ban Liên lạc cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Quân khu 4 và gần 700 tướng lĩnh, cựu chiến binh, đại diện cho hàng vạn cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên và mặt trận Huế Xuân 1968. 
Thiếu tướng Võ Văn Chót, nguyên Phó Tư lệnh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Trưởng ban Liên lạc cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên đã ôn lại kỷ niệm hào hùng những ngày Tết Mậu Thân cách đây 50 năm; nêu bật những ý nghĩa to lớn của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; đồng thời khẳng định: “Cuộc tiến công và nổi dậy ở Trị Thiên - Huế cùng với toàn miền Nam đã phá vỡ hệ thống phòng thủ đô thị của địch, đưa chiến lược tiến công của chiến tranh cách mạng lên một bước mới, trở thành biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường của cả quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Quân dân Trị Thiên - Huế vinh dự được đón nhận 8 chữ vàng của Trung ương Cục và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trao tặng: “Tiến công - Nổi dậy - Anh dũng - Kiên cường”.
“Buổi họp mặt là dịp để các tướng lĩnh, cựu chiến binh và thế hệ hôm nay tri ân các anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh và những người còn sống đã cống hiến công sức, xương máu của mình cho sự kiện lịch sử này”, Thiếu tướng Võ Văn Chót nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục