Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình các cá nhân tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Sáng 29-1, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, dẫn đầu đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình liệt sĩ, các cá nhân đã tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đến thăm gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Bánh (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) và gia đình liệt sĩ Cao Thái Cang (tại phường 4, quận 8), thay mặt đoàn lãnh đạo, đồng Trần Thế Lưu chúc gia đình các liệt sĩ nhiều mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Thế Lưu mong muốn các gia đình tiếp tục truyền thống của gia đình, tiếp tục giáo dục con cháu theo con đường của cha ông, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình các cá nhân tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 1 Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Thế Lưu thăm hỏi và tặng quà gia đình liệt sĩ Cao Thái Cang. Ảnh: KIỀU PHONG
Liệt sĩ Huỳnh Văn Bánh là Quyền Bí thư Khu ủy Phân khu 1, Trưởng ban An ninh phân khu 1, gồm: Củ Chi, Hóc Môn, Gò Vấp (Gia Định); Bến Cát, Dầu Tiếng (Bình Dương) và Trảng Bàng (Tây Ninh). Liệt sĩ Huỳnh Văn Bánh hy sinh năm 1969.

Trong khi đó, liệt sĩ Cao Thái Cang là cán bộ Ban Tuyên huấn Thành ủy. Đầu năm 1968, liệt sĩ Cao Thái Cang xuống đường tấn công vào Sài Gòn. Đến ngày 14-1-1968, đồng chí hy sinh khi giặc phản kích.

Đến thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Lực (phường 2, quận 6), từng tham gia Mậu Thân 1968, chức vụ Đại đội trưởng Tiểu đoàn 6 Bình Tân, thay mặt đoàn, đồng chí Trần Thế Lưu bày tỏ sự trân trọng về những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Lực cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc, đặc biệt là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình các cá nhân tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 2 Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Thế Lưu bày tỏ sự trân trọng về những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Lực. Ảnh: KIỀU PHONG
Đồng chí Trần Thế Lưu chúc đồng chí Nguyễn Văn Lực và gia đình luôn mạnh khỏe, trường thọ, hạnh phúc và mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Lực tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho thế hệ trẻ học tập, noi theo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục