Lãnh đạo TPHCM thăm, động viên gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn 6 người tử vong

Trưa ngày 31-3, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đã đến viếng, động viên, chia buồn và trao tiền hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Cát Lái (TP Thủ Đức).
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thăm, động viên gia đình các nạn nhân. Ảnh: CHÍ THẠCH
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thăm, động viên gia đình các nạn nhân. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại cơ sở mai táng Giồng Ông Tố (nơi quàn các nạn nhân), thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan ân cần hỏi thăm, chia sẻ, động viên và gửi lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát to lớn của gia đình các nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đại diện đoàn trao tiền hỗ trợ để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Lãnh đạo TPHCM thăm, động viên gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn 6 người tử vong ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thăm, động viên gia đình các nạn nhân. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan viếng các nạn nhân. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tiếp đó, đoàn tới Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Bệnh viện quận 2 cũ) để thăm hỏi, động viên ông Lục Chấn Tâm, người sống sót duy nhất trong vụ cháy.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên ông Tâm sớm vượt qua mất mát, nhanh chóng bình phục sức khỏe và ổn định tinh thần.

Lãnh đạo TPHCM thăm, động viên gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn 6 người tử vong ảnh 3 Ông Võ Văn Hoan gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên ông Tâm sớm vượt qua mất mát, nhanh chóng bình phục sức khỏe và ổn định tinh thần. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Như tin đã đưa, khoảng 1 giờ ngày 30-3, nhiều người dân sinh sống ở đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP Thủ Đức phát hiện ngọn lửa bùng cháy ở căn nhà cấp 4 tại địa chỉ 899 đường Nguyễn Thị Định nên dùng nước, bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt để dập lửa. Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có 6 người tử vong.

Riêng ông Lục Chấn Tâm ngủ phía trước căn nhà nên kịp thời thoát ra ngoài. Qua khám nghiệm hiện trường, căn nhà bị cháy có diện tích 60m², 5 xe máy cùng một số vật dụng sinh hoạt bị thiêu rụi.

Cơ quan chức năng nhận định có thể 6 nạn nhân mắc kẹt bên trong, tử vong do ngạt khí.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin cùng chuyên mục