Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các gia đình chính sách và hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chiều 18-1, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đi thăm, chúc tết các gia đình chính sách và hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.

Đoàn đến thăm Đại tá Lê Kim Bảng, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, thương binh 4/4 (hiện ngụ phường 5, quận Gò Vấp). Đại tá Lê Kim Bảng có 38 năm phục vụ trong quân ngũ, từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Xiêng Khoảng (Lào), chiến trường Quảng Trị, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia.

Sau khi về hưu, Đại tá Lê Kim Bảng còn gắn bó với các hoạt động ở địa phương, trong vai trò là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Gò Vấp.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các gia đình chính sách và hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ảnh 1 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê thăm và chúc tết Đại tá Lê Kim Bảng

Thay mặt Thành ủy - HĐND- UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ trân trọng những đóng góp của Đại tá Lê Kim Bảng trong sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ đất nước.

Nhân dịp đầu xuân, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê chúc Đại tá Lê Kim Bảng sống vui, sống khoẻ để chứng kiến sự phát triển của TP. Đồng chí cũng hy vọng Đại tá Lê Kim Bảng tiếp tục gắn bó với các hoạt động ở địa phương, luôn thể hiện khí chất của người lính cụ Hồ để các thế hệ trẻ noi theo.  

Cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, Đại tá Lê Kim Bảng hứa sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động của địa phương, cùng chính quyền và các đoàn thể thực hiện tốt công tác dân vận nhằm xây dựng quận Gò Vấp nói riêng, TPHCM ngày càng giàu, mạnh.

Đến thăm Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân, thương binh 1/4 Võ Thị Tâm (ngụ phường 14, quận Gò Vấp), Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn như Khuê bày tỏ khâm phục ý chí kiên cường của bà khi tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Nhân dịp năm mới, đồng chí chúc bà Võ Thị Tâm sống vui, sống trường thọ bên con cháu, cùng chứng kiến TPHCM và đất nước phát triển, để thấy những năm tháng hy sinh, cống hiến của mình được đền đáp xứng đáng.
Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các gia đình chính sách và hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ảnh 2 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê chúc Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Tâm năm mới vui vẻ, hạnh phúc, sống trường thọ bên con cháu

Bà Võ Thị Tâm từng có nhiều năm tham gia kháng chiến chống Mỹ, nguyên là Đại đội bậc phó, Trung đoàn 31, Phân khu II, Quân khu 8 (nay là Quân khu 9).

Bà cũng từng bị tù đày tại Côn Đảo hơn 6 năm. Sau giải phóng, bà Võ Thị Tâm về công tác tại Toà án nhân dân quận 11. Năm 2011, bà Võ Thị Tâm được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đoàn cũng đến thăm gia đình bà Đào Thị Minh Hiếu (ngụ phường 17, quận Gò Vấp) gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê biểu dương sự quan tâm kịp thời của địa phương dành cho gia đình bà Đào Thị Minh Hiếu nói riêng và các gia đình khó khăn trên địa bàn phường nói chung, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong năm mới, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê chúc gia đình bà Đào Thị Minh Hiếu mạnh khỏe, hạnh phúc; đồng thời hy vọng với sự tiếp sức của địa phương và nỗ lực của các thành viên, thời gian tới, đời sống gia đình bà sẽ được cải thiện, từng bước ổn định hơn.

Tin cùng chuyên mục