Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, cá nhân

Ngày 24-1, Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao tặng kinh phí chăm lo tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bến Tre và tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu trao tặng kinh phí hỗ trợ chăm lo Tết cho tỉnh Bến Tre
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu trao tặng kinh phí hỗ trợ chăm lo Tết cho tỉnh Bến Tre

Theo đó, TPHCM đã trao tặng kinh phí cho tỉnh Bến Tre, huyện Ba Tri và xã Tân Thủy và xã An Thủy thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre với tổng số tiền 1,15 tỷ đồng, hỗ trợ 1 bồn oxy phục vụ công tác khám, điều trị bệnh cho người dân tại tỉnh Bến Tre trị giá 3,2 tỷ đồng.

Đồng thời, TPHCM hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long, huyện Trà Ôn và xã Thuận Thới, xã Tích Thiện thuộc huyện Trà Ôn số tiền 450 triệu đồng, tài trợ 7.500 bộ test nhanh cho tỉnh Vĩnh Long trị giá 70 triệu đồng và xây dựng 1 cầu nông thôn mới trị giá 220 triệu đồng.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, cá nhân ảnh 1 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tặng quà cho hộ dân khó khăn ở tỉnh Bến Tre

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Tô Thị Bích Châu ân cần thăm hỏi và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hy vọng với những phần quà ý nghĩa của TPHCM sẽ giúp người dân các địa phương có một mùa xuân ấm áp, thắm đượm nghĩa tình trong không khí Tết cổ truyền của dân tộc.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu cũng cảm ơn lãnh đạo Công ty Cổ phần bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện cho TPHCM mang tết đến cho đồng bào các địa phương.

Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, TPHCM hỗ trợ cho 18 tỉnh, thành chăm lo Tết cho đồng bào nghèo với tổng kinh phí hơn 7,7 tỷ đồng.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, cá nhân ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trao quà cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19 ở quận 11

Chiều 24-1, Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết một số đơn vị, cá nhân ở quận 11 nhân dịp Tết Nhâm Dần gồm: Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hồng, thương binh Nguyễn Đức Hùng; gia đình một số cán bộ, công chức bị mất do Covi-19; Trạm y tế lưu động phường 5 và Trạm y tế phường 16; trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Ngày 24-1, Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đi thăm chúc Tết các đơn vị y tế cùng một số hộ gia đình có người thân qua đời do mắc Covid-19 trên địa bàn huyện Củ Chi.

Đoàn thăm chúc tết Trung tâm cấp cứu 115

Đoàn đến thăm chúc Tết các hộ có người thân qua đời do mắc Covid-19 trên địa bàn huyện Củ Chi gồm; ông Lê Huỳnh Anh Minh (xã Tân Phú Trung), em Trương Công Hậu (xã Tân Thạnh Tây), ông Võ Quốc Thái (xã Trung An), ông Dương Quốc Thư ( xã Phú Mỹ Hưng), bà Nguyễn Thị Kim Phi (xã Phú Mỹ Hưng), bà Lê Thị Út (xã An Nhơn Tây).

Tại đây, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp chia sẻ nỗi đau, mất mát, động viên các gia đình cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn và giữ gìn sức khỏe.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, cá nhân ảnh 4 Đoàn thăm chúc tết Trạm Y tế xã Phạm Văn Cội (huyện Củ Chi)

Đến thăm, chúc Tết Nhâm Dần 2022 tại Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện huyện Củ Chi, Trạm Y tế xã Phạm Văn Cội (huyện Củ Chi), đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp thay mặt thành phố cảm ơn đội ngũ y bác sĩ của các đơn vị y tế.

Đội ngũ y, bác sĩ trong đợt dịch vừa qua là lực lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch chung của cả thành phố. Nhân dịp năm mới, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp chúc các y, bác sĩ sức khỏe, an lành, công việc gặp nhiều thuận lợi.

Tin cùng chuyên mục