Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc Tết các đơn vị, cá nhân

Ngày 14-1, các đoàn công tác do lãnh đạo TPHCM dẫn đầu đã tới thăm, chúc Tết các đơn vị, gia đình, cá nhân trên địa bàn TPHCM trước thềm năm mới Canh Tý 2020.
Đồng chí Trần Lưu Quang cùng đoàn cán bộ thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM. Ảnh: M.HOA
Đoàn do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu thăm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM; thăm trung đội cảnh sát bảo vệ trụ sở Thành ủy - Công an TPHCM.

Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang ghi nhận những đóng góp của bộ đội biên phòng vào sự phát triển chung của TP, gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ chiến sĩ và gia đình.  

Lãnh đạo đơn vị cho biết trong năm qua, đơn vị đã triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu, có nhiều phát hiện mới trong chống buôn lậu, gian lận thương mại, tham gia tích cực trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, chú trọng cải cách hành chính với các tàu du lịch và hàng hóa quốc tế; đồng thời chăm lo tốt cho đời sống người dân địa bàn đóng quân. Thông qua đó, đơn vị đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc Tết các đơn vị, cá nhân ảnh 2 Đoàn do đồng chí Trần Lưu Quang dẫn đầu thăm, chúc Tết Trung đội cảnh sát bảo vệ trụ sở Thành ủy. Ảnh: M.HOA
Thăm trung đội cảnh sát bảo vệ trụ sở Thành ủy, đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ tin tưởng của lãnh đạo Thành ủy đối với đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và các nhiệm vụ khác.

Cùng ngày, đoàn do đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM dẫn đầu cũng đã tới thăm các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện Nhà Bè, thăm các gia đình chính sách và hộ nghèo tại Quận 7.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc Tết các đơn vị, cá nhân ảnh 3 Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Lê Thanh Liêm dẫn đầu thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 10
Đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 10/Bộ Tư lệnh TPHCM; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Thành phố (E29)/Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an.
Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc Tết các đơn vị, cá nhân ảnh 4 Đồng chí Lê Thanh Liêm dẫn đầu đoàn chúc Tết Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM
Thay mặt đoàn, đồng chí Lê Thanh Liêm gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị dồi dào sức khỏe, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc nền hòa bình, ổn định của đất nước. Phát huy tình quân dân, nhân dân TPHCM luôn hướng về các chiến sĩ với những tình cảm yêu mến, trân trọng nhất.

Tại quận 7, đoàn cũng thăm và chúc Tết gia đình đồng chí Phan Minh Tánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Mười, Hồng Thị Mười.

Cũng trong ngày 14-1, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các đơn vị, cá nhân nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 23 trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Tại Lữ đoàn 23 trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cán bộ - chiến sĩ Lữ đoàn trong thời gian qua, góp phần xây dựng, bảo vệ đất nước và TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ chúc tết Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TPHCM) 

Đến thăm, chúc mừng các chiến sĩ tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TPHCM), Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phối hợp cùng các đơn vị khác trong đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội TPHCM.

Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chúc tập thể cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình một năm mới nhiều sức khoẻ, hạnh phúc; chúc đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cho người dân TP vui xuân đón Tết.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, thắp hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Xứ ủy Nam bộ, nguyên Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn (1945), nguyên Bí thư Đặc Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn (1953 - 1954). Thay mặt đoàn, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cũng gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến bà Mạc Thị Kim Cúc, phu nhân đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ thăm bà Mạc Thị Kim Cúc, phu nhân đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh

Cũng trong buổi sáng, đoàn đã ghé thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trong, Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nho và ông Trần Kiện, cán bộ Hoa Vận T4. Tại các gia đình, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đã thăm hỏi tình hình cuộc sống, sức khoẻ, đồng thời chúc các gia đình năm mới nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và bình yên.

Tin cùng chuyên mục