Lãnh đạo TPHCM thăm chiến sĩ tình nguyện tại tỉnh Đồng Tháp

Đến thăm các đội tình nguyện viên đang làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân thực hiện các công trình tiện ích công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đã động viên, chúc mừng các đội đã hoàn thành nhiều dự án, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân trên địa bàn.

Ngày 30-7, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Đội hình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện và chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh năm 2022 đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM; Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận; Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng…

Tiếp và đi cùng đoàn có đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp do đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn.

Lãnh đạo TPHCM thăm chiến sĩ tình nguyện tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 1 Các đại biểu thực hiện lễ khởi công xây dựng hồ bơi cho học sinh. Ảnh: NGÔ BÌNH
Trong buổi sáng, đoàn đã đến thăm Đội hình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện (thuộc Thành đoàn TPHCM) tại xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp và các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh trường Đại học Sư phạm TPHCM tại xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Tại điểm đóng quân của Đội hình Trí thức khoa học trẻ, đoàn đã tham dự lễ khởi công công trình xây dựng hồ bơi thiếu nhi (trị giá 70 triệu đồng); trao tặng phòng máy tính (trị giá 100 triệu đồng); trao tặng 70 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (tổng trị giá 21 triệu đồng); tổ chức tập huấn chuyên đề dịch vụ công; tổ chức khám bệnh phát thuốc cho 500 người dân; tổ chức sân chơi khoa học vui và chuyến xe công nghệ tại xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Lãnh đạo TPHCM thăm chiến sĩ tình nguyện tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 2 Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tặng quà cho học sinh. Ảnh: NGÔ BÌNH
Lãnh đạo TPHCM thăm chiến sĩ tình nguyện tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 3 Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Tăng Hữu Phong tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGÔ BÌNH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đã trò chuyện, hỏi thăm sức khoẻ, tinh thần của các chiến sĩ tình nguyện đang làm nhiệm vụ, tham quan mô hình "chuyến xe công nghệ" với hệ thống máy tính kết nối internet dùng để tập huấn sử dụng Dịch vụ công, hướng dẫn tin học cho người dân, học sinh trên địa bàn.

Lãnh đạo TPHCM thăm chiến sĩ tình nguyện tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 4 Đoàn tham quan mô hình "chuyến xe công nghệ". Ảnh: NGÔ BÌNH 
Thị sát thực tế khu vực thi công hồ bơi cho trẻ em và nhận thấy khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh đã cũ, xuống cấp, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị bổ sung thêm các hạng mục sửa chữa, nâng cấp khu vực nhà tắm, phòng thay đồ khang trang hơn.
Lãnh đạo TPHCM thăm chiến sĩ tình nguyện tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 5 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tặng quà các tình nguyện viên Mùa hè xanh. Ảnh: NGÔ BÌNH
Lãnh đạo TPHCM thăm chiến sĩ tình nguyện tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 6 Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình "Thắp sáng đường quê". Ảnh: NGÔ BÌNH
Đến thăm đội tình nguyện Mùa hè xanh trường Đại học Sư Phạm TPHCM, đoàn đã tham quan và dự lễ khánh thành, bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” (trị giá hơn 52 triệu đồng); trao 10 suất học bổng, 10 xe đạp, 100 áo phao cho học sinh khó khăn của Trường Tiểu học Tân Mỹ 2, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp và trao tặng 50 triệu đồng thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”, thực hiện tuyến đường mới trên địa bàn xã Tân Mỹ.

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu ân cần thăm hỏi, động viên các em học sinh cố gắng vượt qua khó khăn, nâng cao thành tích học tập để góp phần xây dựng quê hương. Đồng chí cũng động viên, chúc mừng Đội hình Trí thức khoa học trẻ, đội tình nguyện Mùa hè xanh đã hoàn thành các dự án vì cộng đồng tại địa bàn đóng quân, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương. 

Tin cùng chuyên mục