Lãnh đạo TPHCM thăm các tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu

Chiều 24-1, Đoàn công tác của Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ TPHCM do đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đã đến thăm, tặng quà các tướng lĩnh quân đội đã nghỉ hưu, đang sinh sống trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018). 

 

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang thăm, tặng quà Thiếu tướng Lê Minh Thắng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang thăm, tặng quà Thiếu tướng Lê Minh Thắng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7
Đến thăm Thiếu tướng Trần Thành Lập, nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, đồng chí Tất Thành Cang gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thắng lợi đến ông và gia đình. Cuộc đời binh nghiệp của Thiếu tướng Trần Thành Lập gắn với cả thời chiến và thời bình, ở bất kỳ vị trí công việc nào ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hết mình phụng sự đất nước, nhân dân. Đặc biệt, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, ông là chỉ huy Đoàn 10 đặc nhiệm Rừng Sác đánh thắng các trận ở kho xăng dầu Nhà Bè, kho bom thành Tuy Hạ…, góp phần tiêu diệt nhiều cơ quan đầu não của địch.

Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà, chúc sức khỏe Thiếu tướng Mai Văn Phúc và Thiếu tướng Lê Minh Thắng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Tất Thành Cang ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp to lớn của các tướng lĩnh quân đội trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Tất Thành Cang mong muốn khi về nghỉ hưu, các cán bộ lão thành động viên con cháu, người thân tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, ra sức lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Ngày 24-1, Quận ủy - UBND - HĐND quận 10, TPHCM, đã tổ chức buổi họp mặt ôn lại truyền thống và tri ân các chiến sĩ, người có công trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức gặp mặt trên 160 cán bộ tướng lĩnh, lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.   

Tin cùng chuyên mục