Lãnh đạo TPHCM tặng quà người dân U Minh bị thiệt hại do bão số 3 gây ra

Ngày 22-8, Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM dẫn đầu Đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm hỏi, tặng quà cho người dân tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.
Lãnh đạo TPHCM tặng quà người dân U Minh bị thiệt hại do bão số 3 gây ra ảnh 1 Bà Phan Thị Thắng trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng cho ông Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau. ẢNH: THANH MINH
Huyện U Minh là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 3 gây ra vừa qua. Vì vậy, Đoàn đã trao 50 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị sập nhà, tốc mái tại 3 xã Nguyễn Phích, Khánh Thuận và Khánh Lâm. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 700 ngàn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm, qua đó góp phần động viên bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Dịp này, Đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM còn trao tặng 500 triệu đồng cho tỉnh Cà Mau để hỗ trợ đồng bào bị thiên tai vừa qua.

 Bão số 3 gây nhiều thiệt hại tại U Minh

Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn. Theo đó, 1 người chết, 2 người bị thương; sóng to, gió lớn làm chìm 5 phương tiện; dông lốc làm sập 166 căn nhà, 1 trường học và 1 trụ ăng ten, tốc mái 971 căn nhà và 3 trường học; sạt lở đất ven sông với chiều dài 250m làm thiệt hại 6 căn nhà; triều cường dâng làm ngập trên 2.100 căn nhà… Ước tính thiệt hại về tài sản trên 40 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục