Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ cán bộ cao cấp nghỉ hưu

Lãnh đạo TPHCM thông báo với các cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn về những nhiệm vụ, giải pháp năm 2019, như kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua sáng tạo…

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: CAO THĂNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: CAO THĂNG

Ngày 5-1, Thành ủy TPHCM đã tổ chức buổi họp mặt với cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM.

Về phía lãnh đạo Thành ủy có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy như Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM; Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy… cũng tham dự.

 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đang trao đổi với đại biểu. Ảnh: CAO THĂNG

Về phía các cán bộ cao cấp nghỉ hưu có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM…

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thông báo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố cùng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận...

Năm 2018, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 1,33 triệu tỷ đồng, ước tăng 8,3% (cùng kỳ tăng 8,25%). Hoạt động thu ngân sách có hiệu quả, đạt 378.543 tỷ đồng, đạt 100,47% dự toán, tăng 8,65% so với cùng kỳ.

Cùng đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ cán bộ cao cấp nghỉ hưu ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thông tin về tình hình kinh tế - xã hội cùng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và dân vận năm 2018 và giải pháp năm 2019. Ảnh: CAO THĂNG
Kết quả này đến từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thành phố, tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Vì lẽ đó, mặc dù thành phố gặp nhiều khó khăn, có nhiều vấn đề phát sinh, phức tạp và gặp khó khăn nhất định về cơ chế, chính sách, về đội ngũ cán bộ nhưng vẫn nỗ lực duy trì hoạt động hiệu quả ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng nhấn mạnh đến công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng.

“Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều giải pháp đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; công tác nội chính, công tác cải cách tư pháp và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc”, đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng nêu ra một số hạn chế, khuyết điểm như việc định hướng, thông tin trong một số vụ việc còn chậm; công tác cán bộ còn nhiều lúng túng. Nhiều cán bộ chủ chốt trong cấp ủy sai phạm phải xử lý kỷ luật; vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nhiều.

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2019, lãnh đạo TPHCM thông tin sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TP. Cùng đó là việc lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm cải cách hành chính” gắn với đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh.

Trong công tác xây dựng Đảng, TP tiếp tục và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. TPHCM cũng kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

TPHCM tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm khác trong năm 2019 là việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua sáng tạo, tạo cảm hứng mạnh mẽ trong hệ thống chính trị và nhân dân cùng nỗ lực sáng tạo, thực hiện thành công Kết luận 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Tin cùng chuyên mục