Lãnh đạo TPHCM dâng hương, viếng liệt sĩ Cảnh sát PCCC

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đã đến dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH được thờ tự trang trọng tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC (Công an TPHCM). 
Ngày 30-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đã dẫn đoàn đến dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH được thờ tự trang trọng tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC (Công an TPHCM). 
Lãnh đạo TPHCM dâng hương, viếng liệt sĩ Cảnh sát PCCC ảnh 1 Đồng chí Ngô Minh Châu dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Cảnh sát PCCC. Ảnh: PC07
Trước đó, đoàn công tác đã dự buổi gặp mặt trực tuyến do Bộ Công an tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4-10-1961 – 4-10-2021) và 20 năm ngày toàn dân PCCC (4-10-2021 – 4-10-2021).
Tại điểm cầu Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) cùng lãnh đạo các đơn vị Bộ Công an.
Lãnh đạo TPHCM dâng hương, viếng liệt sĩ Cảnh sát PCCC ảnh 2 Đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã dẫn đoàn đến dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH được thờ tự trang trọng tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC (Công an TPHCM). Ảnh: PC07
Tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng PC07; cùng đại diện lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an TPHCM và các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC cùng dự.
Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Cục C07 đã ôn lại truyền thống 60 năm vẻ vang của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua các thời kỳ đấu tranh, xây dựng và trưởng thành, phát triển.
Lãnh đạo TPHCM dâng hương, viếng liệt sĩ Cảnh sát PCCC ảnh 3 Trước đó, đoàn công tác đã dự buổi gặp mặt trực tuyến do Bộ Công an tổ chức. Ảnh: PC07
Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khắc phục khó khăn, gian khổ, hy sinh phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực sự là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận chống “giặc lửa” qua các thời kỳ.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hi sinh để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước. Hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH xả thân, quên mình, không ngại nguy hiểm để cứu người, cứu tài sản đã được Đảng, nhà nước và nhân dân biểu dương ghi nhận.
Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ Trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Phòng Tham mưu, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Công tác CNCH, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Trần Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 79 tập thể, 129 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Tin cùng chuyên mục