Lãnh đạo TPHCM dâng hương Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh nhân lễ giỗ lần thứ 322

Ngày 14-6, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn dâng hương, dâng hoa Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (TP Thủ Đức, TPHCM) nhân lễ giỗ lần thứ 322 (1700 - 2022) của Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.
Tham gia cùng có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Lãnh đạo TPHCM dâng hương Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh nhân lễ giỗ lần thứ 322 ảnh 1
Tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng, đoàn lãnh đạo TPHCM đã thành kính hướng về Quốc tổ Hùng Vương, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã khai phá, tạo dựng nên non nước Việt Nam giàu đẹp.
Lãnh đạo TPHCM dâng hương Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh nhân lễ giỗ lần thứ 322 ảnh 2 Lãnh đạo TPHCM thành kính dâng hương. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Trước gian thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, lãnh đạo TPHCM và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận công đức đối với Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, vị tướng đặt nền móng cho vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa, nay là TPHCM và là người có công đầu trong thiết lập hệ thống chính quyền ở vùng đất Nam bộ.
Lãnh đạo TPHCM dâng hương Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh nhân lễ giỗ lần thứ 322 ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cùng ngày, tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (TP Thủ Đức, TPHCM), Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc phối hợp với UBND TP Thủ Đức tổ chức lễ giỗ lần thứ 322 (1700 - 2022) của Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.
Tại lễ giỗ, các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo người dân và thanh niên tham gia tìm hiểu về lịch sử vùng đất Nam Bộ của các bậc tiền nhân trong quá trình mở cõi đất phương Nam. Đây là dịp để thế hệ hôm nay ôn lại truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 – 1700) là một vị tướng, bậc công thần đời chúa Nguyễn Phúc Chu. Ông sinh quán ở Quảng Bình, là một vị tướng lãnh tài ba, là tấm gương sáng về tinh thần trung quân ái quốc của bậc tiền nhân, hết lòng vì nước vì dân, góp phần xác định chủ quyền, giữ vững lãnh thổ Việt Nam của nhà Nguyễn. Ông cũng là người có công đầu trong việc hoạch định cương giới xóm làng, xác lập hệ thống chính quyền ở vùng đất Nam bộ. Đồng thời là một nhà quản lý hành chính xuất sắc, người đã mở nước về phía Nam và có công xây dựng nền móng cho Sài Gòn – Gia Định xưa, nay là TPHCM.

Năm 2016, TPHCM khánh thành Công trình Đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại khu II, thuộc Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (TP Thủ Đức, TPHCM), nhằm khắc ghi công ơn to lớn của ông. Đồng thời, giúp các thế hệ trẻ được tìm hiểu, ôn lại lịch sử oanh liệt, hào hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Tin cùng chuyên mục