Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu xử nghiêm vụ bạo hành dã man bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp UBND huyện Thạch Thất và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ bạo hành dã man bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất, báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả thực hiện.

Ngày 20-1, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng về việc xử lý vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội)  bị bạo hành dã man.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp UBND huyện Thạch Thất và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả thực hiện.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu xử nghiêm vụ bạo hành dã man bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Trung Huyên đã bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người

Trong khi đó, thông tin từ phía Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, gái Đ.N.A. vẫn đang phải thở máy và chăm sóc đặc biệt tại phòng Hồi sức tích cực của bệnh viện với tiên lượng rất nặng. Các bác sĩ của bệnh viện đang nỗ lực để điều trị, chăm sóc cho bệnh nhi này qua cơn nguy hiểm.

Trước đó, vào chiều tối 17-1, bé Đ.N.A. được mẹ đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân. Trong quá trình cấp cứu, hình ảnh chụp phim cho thấy có hình ảnh lạ giống như đinh ghim trong sọ não bé.

Do tình trạng của bé Đ.N.A. diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, Bệnh viện Thạch Thất đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và tại đây, bệnh nhi tiếp tục được chụp cắt lớp đa dãy và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống như đinh gỗ.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu xử nghiêm vụ bạo hành dã man bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất ảnh 2 Hình ảnh chụp hộp sọ bé Đ.N.A. cho thấy có nhiều vật thể lạ giống đinh 

Trước sự việc nghiêm trọng này, lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội đã điều tra làm rõ và khởi tố, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi “Giết người”, theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Đối tượng Huyên là người tình của mẹ bé Đ.N.A..

Tin cùng chuyên mục