Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố

Ngày 13-1, Đoàn do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm Công ty cổ phần Acecook Việt Nam (100% vốn Nhật Bản, tại KCN Tân Bình, TPHCM) chuyên sản xuất mì, phở ăn liền. 
Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thăm Công ty cổ phần Acecook Việt Nam
Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thăm Công ty cổ phần Acecook Việt Nam

Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM.

Công ty Acecook Việt Nam có hơn 5.390 lao động, hàng năm sản xuất hơn 3,1 tỷ gói mì, phở; trong đó có hơn 2,8 tỷ gói tiêu thụ trong nước, còn lại xuất khẩu. Không chỉ quan tâm chăm lo đời sống người lao động, công ty còn có nhiều đóng góp cho cộng đồng xung quanh bằng các chương trình xã hội, tài trợ học bổng. Hiện Công ty Acecook Việt Nam có chi bộ Đảng, đoàn thanh niên và công đoàn cũng được thành lập. Chi bộ Đảng, công đoàn và đoàn thanh niên công ty luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo công ty để hoạt động thuận lợi.

Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Võ Thị Dung gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, an khang thịnh vượng đến lãnh đạo cùng toàn thể người lao động Công ty Acecook Việt Nam. Đồng chí Võ Thị Dung đánh giá cao những đóng góp của công ty thời gian qua. Ngoài sản xuất kinh doanh, công ty còn tạo việc làm và chăm lo tốt đời sống người lao động để góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà. Sự phát triển của công ty đã góp phần cùng TP giải quyết việc làm cho người lao động, cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của TP.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố ảnh 1 Lãnh đạo Công ty cổ phần Acecook Việt Nam giới thiệu cùng đoàn dây chuyền sản xuất mì tại công ty

Cùng ngày, Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà và chúc tết lãnh đạo, công nhân, người lao động Công ty TNHH Tỷ Hùng (quận Bình Tân, TPHCM) chuyên sản xuất giầy thể thao. Theo lãnh đạo công ty, trong năm qua, nhờ ký được nhiều đơn hàng nên đời sống, thu nhập người lao động được ổn định. Hiện công ty có hơn 2.650 lao động. Xác định vốn quý của doanh nghiệp chính là người lao động nên lãnh đạo công ty luôn có nhiều hoạt động, chế độ, chính sách để chăm lo, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, thời gian qua, công ty luôn tạo điều kiện cho chi bộ Đảng, đoàn thanh niên và công đoàn hoạt động.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố ảnh 2 Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM trao quà công đoàn Công ty Tỷ Hùng

Đồng chí Võ Thị Dung đánh giá cao sự đóng góp của lãnh đạo Công ty Tỷ Hùng trong chăm lo, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Đồng chí Phó Bí Thư Thành ủy tin tưởng với chính sách xem con người là vốn quý, cùng các chế độ chăm lo thiết thực sẽ giúp công ty ngày càng ổn định và phát triển bền vững. Từ đó tạo điều kiện cho người lao động có những sáng kiến, cải tiến để giúp TP ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung  thăm, động viên công nhân Hà Khiết Dung

Dịp này, đoàn cũng đã đến nhà trọ thăm và trao tặng quà tết công nhân Hà Khiết Dung (làm việc tại Công ty TNHH May mặc G&G II, quận Bình Tân) và công nhân Nguyễn Lê Thanh Hòa (làm việc tại Công ty TNHH AFC, huyện Bình Chánh). 

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố ảnh 4 Đoàn đến thăm anh Nguyễn Lê Thanh Hòa
Chị Dung hoàn cảnh khó khăn, một mình phải nuôi 3 con nhỏ, nhiều năm liền chị không về quê đón tết. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng chị Dung vẫn cố gắng làm việc và là tấm gương lao động cho nhiều công nhân khác. Riêng gia đình anh Thanh Hòa rất khó khăn, chỉ có mình anh đi làm, vợ phải ở nhà nuôi con nhỏ bị bệnh ung thư máu và hiện mới sinh con thứ hai được 2 tháng. 
* Chiều cùng ngày, Đoàn cán bộ TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu đã tới thăm, chúc Tết các đơn vị, gia đình, cá nhân trên địa bàn quận 9.
Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố ảnh 5 Đồng chí Trần Lưu Quang và đoàn tới thăm, chúc Tết tại Trung đoàn tên lửa 263. Ảnh: M.HOA
Thăm Trung đoàn tên lửa 263 – thuộc Sư đoàn Không quân 367, đồng chí Trần Lưu Quang chúc mừng Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị. Trung đoàn thành lập năm 1966, là đơn vị tên lửa duy nhất tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Lưu Quang cho biết năm 2019, kinh tế xã hội TPHCM đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống người dân ngày một nâng cao hơn. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn đến cán bộ chiến sĩ Trung đoàn vì đã góp phần vào sự phát triển bền vững của TP suốt thời gian qua.

Thăm Bệnh viện Quân dân y miền Đông, đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ vui mừng khi lãnh đạo bệnh viện cho biết, bệnh viện đã từng bước tự chủ, mỗi năm khám chữa bệnh cho hơn 400.000 lượt bệnh nhân, đồng thời bệnh viện đưa vào nhiều ứng dụng công nghệ phục vụ việc khám chữa bệnh. Theo đồng chí Trần Lưu Quang, việc này đã góp một phần vào việc giảm tải cho các bệnh viện tại thành phố.

Đoàn cũng tới thăm gia đình ông Nguyễn Văn Non, cán bộ hưu trí, Đảng viên 70 năm tuổi Đảng; thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Khâm và cụ Nguyễn Thị Thoa là người cao tuổi đang sống tại quận 9. Dù đã bước sang tuổi 100, mẹ Khâm và các cụ vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, sức khỏe tốt, gửi lời chúc cho TPHCM ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố ảnh 6 Đồng chí Trần Lưu Quang chúc thọ cụ Nguyễn Thị Thoa, 100 tuổi. Ảnh: M.HOA
Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố ảnh 7 Đồng chí Trần Lưu Quang thăm hỏi, chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Khâm, 100 tuổi. Ảnh: M.HOA

Tin cùng chuyên mục