Lãnh đạo Đảng, Chính phủ thăm, tặng quà tết công nhân, nông dân

Ngày 5-1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã đi thăm và tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
Đồng chí Trần Quốc Vượng tặng quà tết Công ty JNTC VINA. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Trần Quốc Vượng tặng quà tết Công ty JNTC VINA. Ảnh: TTXVN

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Kiểm tra tình hình sản xuất, thăm hỏi đời sống của công nhân lao động và dự Chương trình “Tết sum vầy Xuân 2020” tại Công ty TNHH JNTC VINA, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng tỉnh Phú Thọ và các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở; có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo tiền đề để công đoàn làm tốt nhiệm vụ phát triển đoàn viên trong thời kỳ mới. Chính quyền các cấp và doanh nghiệp phải thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, tạo điều kiện cho người lao động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy năng lực, sáng kiến, xây dựng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác đã trao tặng 100 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty.

Đến thăm và tặng quà tại khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở khu 7, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, đồng chí Trần Quốc Vượng mong muốn cấp ủy, chính quyền xã Tứ Xã tiếp tục quan tâm đến đời sống của nhân dân, nhất là hộ nghèo, phấn đấu đưa địa phương trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, giúp nhân dân có cuộc sống ấm no, bình đẳng, hạnh phúc.

* Cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đã đi thăm, tặng quà tết các gia đình chính sách, hộ nghèo của tỉnh Hà Giang.

Đến thăm, tặng quà tết 100 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam tại thị trấn Vị Xuyên và xã Cao Bồ (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tỉnh Hà Giang và huyện Vị Xuyên trong phát triển kinh tế, văn hóa và công tác an sinh xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng mong muốn tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu đạt nhiều kết quả cao hơn trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho các gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực…, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đảm bảo trong dịp Tết Canh Tý 2020 mọi người dân đều được đón tết bình an, đầm ấm, vui tươi.

* Sáng 5-1, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, TPHCM, Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức chương trình Xuân Chiến sĩ năm 2020.

Chương trình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu và các đơn vị kết nghĩa, tập thể, cá nhân làm tốt việc chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị; đồng thời tổ chức thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đóng quân, làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo và gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trong dịp tết cổ truyền.

Ngày 5-1, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Hà Giang) và tặng quà bà con các dân tộc trong tỉnh.

Đề cập đến tình hình phát triển của tỉnh Hà Giang, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Hà Giang cần phát huy tốt truyền thống cách mạng anh hùng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương giàu đẹp; chăm lo thật tốt đời sống bà con các dân tộc, đặc biệt trong dịp tết cổ truyền, với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó lực lượng Bộ đội Biên phòng phải hoàn thành tốt vai trò là lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tích cực, chủ động tham mưu, tham gia cùng địa phương củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới...

Tin cùng chuyên mục