Lãnh đạo Đà Nẵng thăm, chúc tết các chốt kiểm soát dịch Covid-19

Nhân dịp tết Tân Sửu, lãnh đạo TP Đà Nẵng tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, động viên và chúc tết các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Chiều 9-2, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đến thăm 4 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn gồm: Chốt tại đường Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu), đường Hoàng Văn Thái đoạn bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu), đường Nguyễn Tất Thành nối dài - đường dẫn hầm Hải Vân (huyện Hòa Vang) và QL 14G (huyện Hòa Vang).

Đến thăm các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, ông Lương Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, động viên các lực lượng công an, quân đội, đoàn viên thanh niên…không quản khó khăn để tham gia chốt trực, vì sự bình yên của nhân dân trong dịp tết. Ông Triết đề nghị các chốt thực hiện nghiêm công tác kiểm tra các phương tiện đi từ vùng có dịch đi vào TP Đà Nẵng cũng như lưu ý các phương tiện có dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý các tình huống.

Dịp này ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng thay mặt Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN TP Đà Nẵng tặng quà cho các lực lượng tham gia tại các chốt kiểm soát dịch.

Chiều cùng ngày, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến thăm, động viên các chốt liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các vị trí cửa ngõ ra, vào Đà Nẵng đóng trên địa bàn Hòa Vang tại Quốc lộ 1A đoạn ngã ba Tứ Câu, Quốc lộ 14B đoạn Trạm CSGT cửa ô Hoà Nhơn, Quốc lộ 14B đoạn giáp ranh với xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và tỉnh lộ 605 đoạn lên núi Bồ Bồ.

Tại các chốt, ông Lê Trung Chinh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, gác lại công việc gia đình để xung phong thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên... đặc biệt là trong dịp tết Tân Sửu. Ông Lê Trung Chinh lưu ý lực lượng thực hiện nhiệm vụ cần kiểm tra kỹ các phương tiện đi từ các vùng có dịch về Đà Nẵng. Đồng thời, chú ý phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm chốt, nhất là các chốt tại các tuyến quốc lộ.

Dịp này, ông Lê Trung Chinh tặng quà và lì xì năm mới cho các lực lượng trực tại chốt kiểm soát dịch. Ông Lê Trung Chinh gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình các cán bộ chiến sĩ, chúc các cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn cho thành phố để người dân yên tâm đón Tết.

>>>Một số hình ảnh và video ghi nhận:
Lãnh đạo Đà Nẵng thăm, chúc tết các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ảnh 1 Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng kiểm tra công tác kiểm soát dịch tại chốt đường Nguyễn Tất Thành (huyện Hòa Vang) nối dài. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Lãnh đạo Đà Nẵng thăm, chúc tết các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ảnh 2 Một người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát tại đường Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu). Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Lãnh đạo Đà Nẵng thăm, chúc tết các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ảnh 3 Ông Lương Nguyễn Minh Triết nghe tâm tư, đề xuất của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Lãnh đạo Đà Nẵng thăm, chúc tết các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ảnh 4 Ông Lê Trung Chinh kiểm tra việc người dân khai báo tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trước khi vào địa bàn thành phố. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Lãnh đạo Đà Nẵng thăm, chúc tết các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ảnh 5 Lãnh đạo thành phố cùng ngành y tế kiểm tra các hồ sơ, số liệu người dân khai báo tại chốt kiểm soát dịch Ảnh: XUÂN QUỲNH
Lãnh đạo Đà Nẵng thăm, chúc tết các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ảnh 6 Ông Lê Trung Chinh lì xì động viên nhân dịp năm mới đến các lực lượng làm việc tại chốt kiểm soát. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Lãnh đạo Đà Nẵng thăm, chúc tết các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ảnh 7 Ông Lê Trung Chinh lì xì động viên nhân dịp năm mới đến các lực lượng làm việc tại chốt kiểm soát Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trước đó, chiều 8-2, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến thăm, kiểm tra tình hình công tác phòng, chống dịch và điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, hiện bệnh viện đang điều trị 11 ca mắc Covid-19 nhập cảnh từ nước ngoài về, trong đó có ca bệnh mắc Covid-19 nặng là bệnh nhân số 1.536, đang được thở máy, lọc máu liên tục và sử dụng ECMO.

Tại buổi thị sát, ông Nguyễn Văn Quảng đi kiểm tra khu điều trị, công tác phòng chống, chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng tặng quà, gửi lời thăm hỏi, động viên và lời chúc sức khỏe, đến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên và chúc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao nhân dịp chuẩn bị đón Tết Tân Sửu. Đồng thời, đề nghị các y - bác sĩ, nhân viên bệnh viện thực hiện nghiêm túc các quy định về cách ly phòng, chống dịch, tuyệt đối không để lây nhiễm cho lực lượng y tế bệnh viện và ra bên ngoài.

Tin cùng chuyên mục