Lãnh đạo Chính phủ và TPHCM thăm các đơn vị y tế, thầy thuốc

Sáng 25-2, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện (BV) Quân y 175 - Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2019).

Thăm hỏi và động viên các cán bộ, bác sĩ đang làm việc tại BV, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ tại BV trong thời gian qua.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian tới, cán bộ, y bác sĩ BV Quân y 175 cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Ngoài ra, BV cần quán triệt sâu sắc hơn nữa những chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng làm tốt nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi tình huống xảy ra không để bị động bất ngờ. Dịp này, Phó Thủ tướng đã trao tặng 50 chiếc xe đạp (tổng trị giá 125 triệu đồng) gửi đến quân, dân đảo Trường Sa Lớn và gia đình các quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa hình của Liên hiệp quốc tại Nam Sudan.

Sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng các thầy thuốc tiêu biểu nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mè, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ân cần trò chuyện cùng đại diện gia đình, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về những cống hiến của Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mè với cách mạng; cũng như đóng góp tích cực cho ngành y tế và công tác xã hội.

Lãnh đạo Chính phủ và TPHCM thăm các đơn vị y tế, thầy thuốc ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm Anh hùng Lao động, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, bác sĩ Đoàn Thúy Ba. Ảnh: NGUYỄN NAM
Tại nhà bác sĩ Đoàn Thúy Ba, Anh hùng Lao động, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh cao những đóng góp của bác sĩ Đoàn Thúy Ba cho ngành y tế của đất nước; chúc đồng chí Đoàn Thúy Ba luôn mạnh khỏe, tiếp tục làm gương sáng cho các thế hệ bác sĩ noi theo.

Tại BV Phạm Ngọc Thạch, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc cán bộ, nhân viên bệnh viện mạnh khỏe; phát huy bề dày lịch sử của bệnh viện, tinh thần cách mạng của cố Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch, tính sáng tạo của TPHCM tiếp tục phát triển trở thành lá cờ đầu trong điều trị lao và phổi của cả nước.

Cùng ngày, đoàn đại biểu do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy và TS-dược sĩ Nguyễn Duy Cương, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; thắp hương tưởng nhớ cố GS-BS Nguyễn Văn Thủ, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Trưởng ban Dân y miền Nam, nguyên Viện trưởng Viện Răng Hàm Mặt Việt Nam; thăm gia đình bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, Bộ trưởng Bộ Y tế - Xã hội - thương binh Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; thăm Bệnh viện Thống Nhất và thắp hương tưởng niệm đến các Thầy thuốc nhân dân quá cố có nhiều đóng góp to lớn cho ngành y học Việt Nam tại Nghĩa trang thành phố (quận Thủ Đức, TPHCM).

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu do đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm bác sĩ Trương Xuân Liễu, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM và Thầy thuốc nhân dân Trần Văn Bé, nguyên Giám đốc BV Truyền máu Huyết học.

Tin cùng chuyên mục