Lãnh đạo châu Âu và Mỹ trao đổi về vấn đề Ukraine

Tối 24-1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng với một số nhà lãnh đạo châu Âu và Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden, trao đổi về tình hình ở biên giới Ukraine và nhấn mạnh tới giải pháp ngoại giao.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông cáo báo chí ngày 25-1 của Điện Elysee cho biết, Tổng thống Macron bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở biên giới Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có nỗ lực tập thể để giảm leo thang căng thẳng. Theo thông cáo báo chí, việc giảm leo thang đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên giữa các đối tác và đồng minh châu Âu cũng như tăng cường đối thoại với Nga. Điều này cũng đòi hỏi các nỗ lực đàm phán trong khuôn khổ của định dạng Normandy. Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng, EU có thể phát huy hết khả năng của mình đối với các đề xuất của Nga được đưa ra vào tháng 12-2021 về các biện pháp đảm bảo an ninh của Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cũng theo Điện Elysee, Tổng thống Macron sẽ hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong những ngày tới.

Nhà Trắng cũng ra tuyên bố tương tự về cuộc họp trực tuyến này, trong đó nhấn mạnh mong muốn về một giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng hiện tại và xem xét các cam kết gần đây với Nga dưới nhiều hình thức. 

Tham gia cuộc họp trực tuyến gồm có Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Italy Mario Draghi, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Anh tuyên bố không ngần ngại siết chặt trừng phạt Nga


Ngày 25-1, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, chính phủ nước này sẽ sớm công bố thêm chi tiết về các biện pháp trừng phạt tiềm tàng trong tương lai đối với Nga để đáp trả hành động gây hấn của Moskva đối với Ukraine.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Johnson nói: "Anh sẽ không ngần ngại siết chặt các biện pháp trừng phạt cấp quốc gia của chúng tôi đối với Nga để đáp trả bất cứ điều gì Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể làm và Hạ viện sẽ sớm được nghe thêm về điều này".

Ngoài ra, Thủ tướng Johnson cũng tuyên bố, Anh sẽ xem xét đóng góp vào bất kỳ hoạt động triển khai mới nào của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu Nga xâm lược Ukraine.

Tin cùng chuyên mục