Lãnh 18 tháng tù vì đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Ngày 31-8, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Huỳnh Thanh Hà (SN 1967, ngụ xã Phú Hội, huyện An Phú) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Đối tượng Huỳnh Thanh Hà
Đối tượng Huỳnh Thanh Hà

Theo cáo trạng, Huỳnh Thanh Hà được Ươl Văn Đi và Nguyễn Thị Ngọc Diễm (sinh sống ở Campuchia) điện thoại nhờ đưa 3 người là: Dương Xuân Hiếu, Đậu Trung Nghĩa và Nguyễn Thị Thanh Tâm xuất cảnh trái phép sang Campuchia, với giá 500.000 đồng mỗi người, nên Hà đồng ý.

Để thực hiện, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 7-3, Hà nói với con ruột là H.P.L. (SN 2006) điều khiển vỏ lãi đưa 3 người trên xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tuy nhiên, khi đến khu vực ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội (huyện An Phú) thì bị lực lượng Công an xã Phú Hội phối hợp cùng Đồn Biên phòng Phú Hội tuần tra phát hiện, bắt quả tang L. đang chở 3 người trên vỏ lãi định xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Đến khoảng 23 giờ 22 phút cùng ngày, Hà đến Công an xã Phú Hội đầu thú; sau đó Hà bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

Trong quá trình điều tra, Hà khai nhận, trước đó đã đưa trót lọt 3 người xuất cảnh trái phép qua Campuchia và được trả công 500.000 đồng/người.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Hà, 18 tháng tù về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Riêng đối với L., do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an tỉnh An Giang giao L. cho địa phương quản lý, giáo dục theo quy định.

Tin cùng chuyên mục