Lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường

Sáng 25-3, tại Khu di tích lịch sử Gò Ô Môi, Quận ủy - UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 7 tổ chức lễ phát động Ngày Chủ nhật xanh và ra quân tổng vệ sinh chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận (1-4-1997 – 1-4-2022), 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2022), 136 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5-1886 – 1-5-2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2022).

Các đồng chí lãnh đạo quận 7 tham gia dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các đồng chí lãnh đạo quận 7 tham gia dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài Khu di tích lịch sử Gò Ô Môi, hoạt động ra quân tổng vệ sinh còn được đồng loạt triển khai thực hiện trên địa bàn 10 phường, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và hơn 700 người dân.

Chuyển hoá 20 điểm phát sinh rác thành công viên

Công viên cuối đường 53 phường Bình Thuận vừa được hình thành từ bãi rác rộng hơn 800m2. Ông Ngô Đức Bảo (ngụ đường 53) cho biết, trước đây khu vực này rất nhếch nhác, cả khoảng đất trống và con kênh kế bên bị rác ken kín đến mức mấy đứa trẻ có thể đi từ bờ kênh bên đây sang bên kia. Rồi một số đối tượng bất hảo biến khu vực này thành nơi tụ tập, hút chích nên an ninh cũng là vấn đề khiến người dân luôn thấp thỏm lo lắng.

Từ khi được địa phương phát động, người dân đường 53 đã cùng nhau góp tiền, góp sức để dọn dẹp hết rác thải, cải tạo lai khuôn viên, lắp hàng rào, nâng nền, trồng cây, lắp thiết bị tập thể dục… Con kênh bên cạnh cũng được nạo vét, khơi thông dòng chảy.

Thanh niên quận 7  tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khu đất trống ven ao Song Tân, đường 14, phường Tân Kiểng cũng vừa giải tỏa xong các hộ lấn chiếm không gian công cộng và tổng vệ sinh. Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái cho biết, mấy năm trước, người dân dựng nhà, dựng quán để kinh doanh rồi xả rác xuống ao, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan xung quanh. Mới đây, quận tập trung giải tỏa các hộ lấn chiếm, nạo vét lòng ao, dự kiến sắp tới sẽ cải tạo thành khuôn viên sinh hoạt chung. Đặc biệt, xung quanh ao Song Tân có 2 trường học, theo quy hoạch, sắp tới sẽ có thêm 1 trường học nữa thành cụm trường. Do đó, quận cải tạo ao Song Tân thành khuôn viên sinh hoạt chung, có thảm xanh, cảnh quan dưới nước cho các em học sinh vui chơi. 

Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn quận 7 đã thực hiện hơn 600 lượt tổng vệ sinh; tổ chức vớt rác, nạo vét 26 nhánh rạch; hoàn thành 20 công trình chuyển hóa các điểm phát sinh rác thành công viên, khu tập luyện thể dục thể thao. Qua đó góp phần làm xanh - sạch môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng và bảo vệ môi trường sống của người dân.

Mỗi gia đình tổng vệ sinh 1 lần/tuần

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 7 Lê Văn Thành, những năm qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được Quận ủy, UBND quận quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn quận được đảm bảo, công tác tổng vệ sinh được quan tâm thực hiện thường xuyên, lực lượng thu gom rác dân lập hoạt động ổn định. Các phong trào về xây dựng môi trường xanh – sạch trên địa bàn quận được nhân dân đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng tham gia. 

Quận 7 ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị -xã hội quận, Đảng ủy và UBND 10 phường thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện nhiều nội dung thiết thực như: tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, đổ rác đúng quy định. Đặc biệt, định kỳ quận tổ chức ra quân tổng vệ sinh “Ngày Chủ nhật xanh”, chuyển hóa các điểm thường xuyên phát sinh rác thành công viên, khu tập luyện thể dục thể thao, thực hiện vớt rác khơi thông dòng chảy các tuyến kênh rạch…

Để tiếp tục phát huy, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển mảng xanh, ông Lê Văn Thành yêu cầu các hộ dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận hàng tuần thực hiện vệ sinh, dọn dẹp khu vực nhà, cơ quan mình trú đóng; trồng thêm cây xanh trong khuôn viên góp phần thực hiện nhà sạch, hẻm sạch, đường sạch, trụ sở sạch.

UBND quận 7 cũng yêu cầu các ban ngành, đoàn thể và UBND 10 phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”. Qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; không vứt rác ra hẻm, đường, kênh, rạch.

Cùng với đó, phát động phong trào thực hiện tổng vệ sinh “Mỗi gia đình hưởng ứng thực hiện 1 lần/tuần; mỗi khu phố, tổ dân phố thực hiện 2 lần/tuần; mỗi phường thực hiện 1 lần/tháng và quận thực hiện 1 lần/quý” để cùng chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh và tham quan các “điểm đen” về rác thải đã chuyển hóa thành công viên, khu tập luyện thể dục thể thao, gồm: công trình tại khu đất cuối đường số 11 (phường Tân Phú); công trình tại khu đất cuối đường số 53 (phường Bình Thuận); công trình tại khu đất đường 14 (phường Tân Kiểng) và công trình tại khu vực Kênh Tẻ đoạn gần cầu Rạch Ông (phường Tân Hưng)...

Tin cùng chuyên mục