Lần theo hung thủ sát hại bà chủ tiệm cầm đồ ở Đồng Nai

Vụ án mạng xảy ra ở ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vào chiều tối ngày 9-8 khiến cho người dân ở khu vực hết sức bàng hoàng, lo sợ. Qua công tác khám nghiệm tử thi, bà chủ tiệm cầm đồ tử vong với 32 vết đâm trên khắp cơ thể.
Ngày 15-8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ đối tượng là Võ Văn Hoàng,  sinh năm 1997, ngụ ấp Kim Liêm, trị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiêng Giang, tạm trú ấp 5 xã Long Thọ, huyện Long Trạch, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1975, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Lần theo hung thủ sát hại bà chủ tiệm cầm đồ ở Đồng Nai ảnh 1 Đối tượng Hoàng tại cơ quan công an
Như báo SGGP đã thông tin, khoảng 19 giờ ngày 9-8, ông Võ Viết Dũng, sinh năm 1970, chồng của bà Nhung đi nhậu trở về nhà ở ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện vợ mình nằm bất động trong tiệm. Ông hô hoán và báo cho công an. Nhận tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. Những nhân chứng cho biết, thời điểm trước khi vụ việc được phát hiện, trời mưa rất lớn. Người dân nhìn thấy 1 nam thanh niên đi xe máy từ trong tiệm ra với nhiều biểu hiện lạ. Qua khám nghiệm tử thi và hiện trường, lực lượng công an cho biết, nạn nhân được xác định tử vong do bị đâm 32 nhát dao khăp vùng bụng và ngực. Tại hiện trường, trên chiếc tủ sắt đặt trong nhà, có dính vết máu ở hộc trên và dưới, có dấu hiệu xáo trộn, ngoài ra, trên một số xe máy do khách cầm đồ để tại đây cũng có vết máu. Nhận định bước đầu, có thể vết máu tại hiện trường là của bà Nhung và của 1 người khác do có giằng co trong quá trình bà Nhung bị sát hại. Sau đó, hung thủ đã tiến hành lục lọi trong nhà. Qua kiểm tra tài sản ở tiệm cầm đồ, trong nhà bà Nhung tổng cộng có 41 chiếc xe máy do khách cầm cố tại tiệm. Tuy nhiên, người thân bà Nhung cho biết, có một chiếc xe máy tay ga màu nâu không rõ biển số đã biến mất. Từ thông tin này, lực lượng Công an đã cùng với người thân gia đình bà Nhung tiến hành kiểm tra, đối chiếu các sổ sách, giấy tờ và phát hiện một giấy biên nhận cầm đồ tại tiệm có tên là Võ Văn Hoàng, với giá cầm là 11 triệu đồng. Tuy nhiên, trong tờ giấy biên nhận lại không có ghi năm sinh, địa chỉ, không ghi biển số xe đã cầm. Công an đã tiến hành rà soát toàn bộ lượng khách hàng thường xuyên đến cầm cố, đồng thời kiểm tra những đối tượng "có số má" tại khu vực và các vùng lân cận.  Bên cạnh đó, lực lượng còn phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông huyện Nhơn Trạch, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai để tiến hành rà soát toàn bộ các xe ở tiệm. Với sự nổ lực kiên trì, lực lượng Công an đã xác định và tìm ra người người đứng tên trong biên nhận cầm đồ Võ Văn Hoàng là người đang tạm trú tại ấp 5 xã Long Thọ, huyện Long Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nhiều trinh sát công an đã được huy động để tìm đến nơi Hoàng đang sinh sống. Nhưng gia đình Hoàng cũng không biết gì và không biết Hoàng đi đâu. Tiến hành xác minh chiếc xe trên, lực lượng chức năng phát hiện, chủ sở hữu chiếc xe này và người đứng tên trên phiếu cầm đồ khác nhau. Cuối cùng, lực lượng công an xác định Hoàng có một người bạn gái tên D. tại ấp 2, xã Long Thọ, huyện Long Trạch, tỉnh Đồng Nai cách hiện trường nơi xảy ra vụ trọng án không xa. Ngoài ra, công an cũng phát hiện chiếc xe của cô gái tên D. này có màu sơn trùng khớp với chiếc xe từng cầm cố tại tiệm bà Nhung. Tại trụ sở công an, cô gái khai có bạn trai tên là Hoàng. Khi trinh sát hỏi về chiếc xe máy có bao giờ được mang đi cầm chưa thì cô gái khẳng định là chưa bao giờ. Nhưng sau đó, D. khai cách đây khoảng vài ngày có cho bạn trai mượn đi công việc. Đến khi chị D. cần thì Hoàng đã trả.  Đúng 12 giờ 30 ngày 14-8, lực lượng trinh sát đã ập vào khống chế Hoàng ngay tại phòng trọ, đồng thời, tiến hành khám xét toàn bộ phòng trọ nơi Hoàng đang sinh sống.
Lần theo hung thủ sát hại bà chủ tiệm cầm đồ ở Đồng Nai ảnh 2 Công an bắt giữ và khám xét Hoàng
Đến 19 giờ cùng ngày, công tác khám xét phòng trọ nơi ẩn náu của hung thủ mới hoàn tất và đưa Hoàng về cơ quan điều tra để lấy lời khai. Bước đầu tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận hành vi giết chủ tiệm cầm đồ và cướp tài sản là vì nợ nần. Hiện Công an đang tiên hành điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục