Lần đầu triển lãm công nghiệp thực phẩm Việt Nam theo hình thức online

Lần đầu tiên, một triển lãm quốc tế về công nghiệp thực phẩm Việt Nam được tổ chức với khoảng 300 gian hàng từ 20 tỉnh, thành phố tham gia trưng bày, kết nối giao thương theo hình thức trực tuyến. 
Các thành viên cùng lãnh đạo Bộ Công thương bấm nút khai mạc triển lãm online về công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam, chiều 7-12

Chiều 7-12 tại Hà Nội, Bộ Công thương đã khai mạc “Triển lãm quốc tế về công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2021 trên môi trường số” (Virtual Vietnam Foodexpo 2021) dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. 

Triển lãm nằm trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021 và sẽ diễn ra 4 ngày từ 7 đến 10-12 tại trang web chính thức của triển lãm: https://e.foodexpo.vn

Theo Cục Xúc tiến Thương mại, năm nay, triển lãm được tổ chức theo hình thức trực tuyến với khoảng 300 gian hàng trên cả nước tham gia.

Các gian hàng trưng bày tại triển lãm được thể hiện dưới các công nghệ 2D, 3D/VR360 kèm theo các hình thức tương tác đa dạng như video call, chatbox, meeting conference... 

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải phát biểu khai mạc triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, triển lãm có vai trò giúp doanh nghiệp duy trì hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu một cách hiệu quả, qua đó hưởng ứng và tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số trong công tác xúc tiến thương mại.

Trong khuôn khổ triển lãm, cùng ngày 7-12, Bộ Công thương đã chủ trì hội nghị quốc tế về ngành thực phẩm Việt Nam (Vietnam FoodForum 2021), tập trung trao đổi về triển vọng “tăng tốc” của ngành thực phẩm Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục