Lần đầu đấu giá nhập khẩu 66 chiếc ô tô cũ theo CPTPP

Văn phòng Bộ Công thương vừa thông báo, chiều nay (14-8), lần đầu tiên Việt Nam tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô cũ đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và 2 doanh nghiệp đã trúng đấu giá. 

Văn phòng Bộ Công thương thông tin, chiều 14-8, Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP năm 2020 đã tổ chức phiên đấu giá công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật trong nước và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ cam kết của Việt Nam tại Hiệp định CPTPP.

Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tại bãi tập kết ở Sài Đồng (Long Biên - Hà Nội). Ảnh: VĂN PHÚC

Theo đó, tài sản được tổ chức bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 66 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng thuộc nhóm HS: 87.02, 87.03, 87.04 (bao gồm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ trên 3.000 cm³ và 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ từ 3.000 cm³ trở xuống).

Phát biểu khai mạc phiên đấu giá, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh - Chủ tịch Hội đồng đấu giá ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP năm 2020, cho biết, phiên đấu giá này được tiến hành theo nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch, với sự chứng kiến và giám sát của đại diện các bộ ngành, doanh nghiệp và báo chí.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, đây là năm đầu tiên thực hiện đấu giá hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định CPTPP, mặt hàng ô tô đã qua sử dụng cũng lần đầu tiên được áp dụng phương thức quản lý nhập khẩu bằng hạn ngạch thuế quan.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng phiên đấu giá này đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp ô tô.

Sau khi kiểm tra hồ sơ niêm phong công khai, minh bạch, trước sự chứng kiến của toàn hội đồng và các đại biểu tham dự, kết quả có 2 doanh nghiệp đã trúng đấu giá.

Trong các năm từ 2016 đến 2019, Bộ Công thương đã từng tổ chức thành công đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, được dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần đáp ứng nhu cầu nhập khẩu đường làm nguyên liệu sản xuất, phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục