Làm từ thiện từ tiền nuôi heo đất

Thực hiện theo lời dạy của giáo viên và ông bà, ba mẹ là “thương người như thể thương thân”, em Thang Hưng Thống Trị (13 tuổi, học sinh lớp 8A4 Trường THCS Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đã quyết định đập ống heo mua quà tặng những người nghèo, khuyết tật trên địa bàn thị trấn Thanh Bình (huyện Thanh Bình).
Hơn 1 năm để dành, sau khi đập ống heo được trên 7,5 triệu đồng, em Trị đã dùng hết để mua tổng cộng 30 phần quà tặng cho 30 người nghèo, khuyết tật. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì, dầu ăn, bột ngọt, nước tương, muối sấy.

Tin cùng chuyên mục