Làm tốt công tác bảo vệ thi hài Bác

Chiều 14-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình lịch sử, văn hóa đặc biệt giữa Thủ đô văn hiến, anh hùng. Việc quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có tính chất quân sự vừa có tính chất dân sự. 

Thời gian qua, các đơn vị đã phối hợp tốt để quản lý, bảo vệ an toàn tuyệt đối, duy trì, tu bổ Khu di tích ngày một tươi đẹp. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Ban Quản lý đã đạt được trong suốt 45 năm qua. Đồng thời, yêu cầu đơn vị phát huy thành tựu, tiếp tục bảo vệ thi hài Bác và quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần “đã tốt rồi, tốt hơn nữa; đã cố gắng rồi, cố gắng hơn nữa”. 

Làm tốt công tác bảo vệ thi hài Bác ảnh 1 Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng chỉ đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan liên quan nâng tầm công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, tôn tạo Khu di tích lịch sử quan trọng xứng đáng với những gì mà Bác Hồ dành cho non sông, đất nước ta; cũng để xứng đáng với tình cảm mà đất nước, nhân dân ta dành cho Bác. Đồng thời, cần quy hoạch tổng thể khu vực này có tầm nhìn dài hạn, gắn với khu vực xung quanh. 

Tin cùng chuyên mục