Làm rõ vụ án con trai chủ tịch xã bị đánh tử vong tại nhà văn hóa thôn Đồng Hội, Hải Dương

Ngày 12-7, Thượng tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về vụ án gây xôn xao dư luận khi em Đ.Q.H (16 tuổi, ở thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang), là học sinh lớp 10 THPT Khúc Thừa Dụ, bị đánh tử vong tại nhà văn hóa thôn Đồng Hội.

Điều tra ban đầu, khoảng hơn 20 giờ ngày 11-7, em Đ.Q.H (16 tuổi, ở thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong) đang dạy các cháu thiếu niên ở nhà văn hóa thôn Đồng Hội.

Thời điểm này, một nhóm thanh niên lạ mặt đến để gọi nam sinh này ra nói chuyện. Sau đó, nhóm thanh niên lao vào đánh, khiến em H gục xuống, rồi nhóm này mới lên xe rời đi. Dù người dân xung quanh đã hô hoán, cấp cứu tại chỗ nhưng nam sinh không qua khỏi.

Nạn nhân Đ.Q.H là con trai út của Chủ tịch UBND xã Hồng Phong và vừa học hết lớp 10, đang tham gia hoạt động hè tại địa phương. Theo đại diện Trường THPT Khúc Thừa Dụ, em H có học lực khá, hòa đồng với bạn bè, không mâu thuẫn với ai trong trường lớp.

Làm rõ vụ án con trai chủ tịch xã bị đánh tử vong tại nhà văn hóa thôn Đồng Hội, Hải Dương ảnh 1 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc em Đ.Q.H bị đánh tử vong tại nhà văn hóa thôn Đồng Hội

Ngay khi nhận được thông tin vụ án, Công an huyện Ninh Giang đã cử cán bộ xuống hiện trường để điều tra. Do vụ án mạng nghiêm trọng, nên đơn vị đã bàn giao hồ sơ cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương để điều tra, truy bắt nhóm gây án. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định, tạm giữ 4 đối tượng liên quan vụ án là học sinh lớp 10 và 11.

Theo Thượng tá Bùi Quang Bình, qua lấy lời khai ban đầu, các đối tượng khai nhận việc hành hung em H là do mâu thuẫn tình cảm nam nữ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án và các đối tượng liên quan.

Tin cùng chuyên mục