Làm mộc, sơ ý để lưỡi cưa cắt lìa tay

Khoa Ngoại chấn thương – Bỏng BVĐK tỉnh Bình Định vừa nối thành công bàn tay của một thợ mộc bị lưỡi cưa cắt đứt lìa 2 ngón.
Các bác sĩ nối thành công ngón tay đứt lìa cho anh Kh. Ảnh: VƯƠNG NGUYỄN
Các bác sĩ nối thành công ngón tay đứt lìa cho anh Kh. Ảnh: VƯƠNG NGUYỄN

Ngày 12-5, Khoa Ngoại chấn thương – Bỏng BVĐK tỉnh Bình Định cho biết, sau hơn 20 ngày theo dõi, điều trị, các ngón tay được nối của anh Nguyễn Hữu Kh. (27 tuổi) đã "sống" và cử động được.

Trước đó, vào tối 21-4, trong lúc đang làm việc tại xưởng mộc thì anh Kh., sơ ý bị lưỡi cưa cắt lìa ngón tay cái và ngón trỏ, rơi ra khỏi bàn tay.
Ngay lập tức, những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng bảo quản 2 ngón tay của anh Kh., lại rồi đưa nạn nhân tới BVĐK tỉnh Bình Định để cấp cứu.

Đến 21 giờ ngày 21-4, bệnh nhân được đưa đến Khoa Ngoại chấn thương – Bỏng và được các y bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận để phẫu thuật nối lại các ngón tay đứt lìa cho anh Kh.

Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ, các bác sĩ nối lại thành công các ngón tay cho anh Kh.

Tin cùng chuyên mục