Làm đường tạm để người dân đi lại

Trang Bạn đọc Báo SGGP số ra ngày 23-6 phản ánh việc người dân thị trấn Phú Thiện hàng ngày phải “liều mình” lội sông Ayun để sang xã Chư A Thai (cùng thuộc huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) canh tác.
Làm đường tạm để người dân đi lại

Ngay sau khi báo phản ánh, một con đường tạm bằng đất băng qua sông Ayun đã được xây dựng (ảnh). Con đường này có chiều dài khoảng 50m, rộng khoảng 2m. Từ khi có con đường tạm, người dân không còn phải vất vả lội sông như trước. Thay vào đó, người dân đi bộ hoặc chạy xe qua lại trên con đường khá an toàn, thuận tiện.

Con đường tạm trên được một doanh nghiệp tự nguyện góp sức làm cho dân đi. Theo vị đại diện doanh nghiệp này, đơn vị đã huy động máy móc để đắp đường và vừa hoàn thành vài ngày qua.

Tin cùng chuyên mục