Lâm Đồng tiếp tục gửi nhiều “chuyến xe yêu thương” tiếp sức TPHCM phòng chống dịch Covid-19

Sau đợt 1 với nhiều nông sản, nhu yếu phẩm, những “chuyến xe yêu thương” đợt 2 khởi hành từ Lâm Đồng tiếp tục hướng xuống TPHCM và Bình Dương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều tối 25-6, các đoàn xe mang theo rau, củ, quả và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết từ Lâm Đồng đồng loạt xuất phát đi TPHCM và Bình Dương để hỗ trợ các khu cách ly, “Siêu thị 0 đồng” phòng, chống dịch Covid-19.

Lâm Đồng tiếp tục gửi nhiều “chuyến xe yêu thương” tiếp sức TPHCM phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1 Tiếp nối “chuyến xe yêu thương” đợt 1, những xe chở nông sản, nhu yếu phẩm tiếp tục được vận động để gửi đi TPHCM

Trong đợt này, các chuyến xe mang theo 115 tấn nông sản, 22 tấn gạo, 550 thùng mì, 1 tấn nhu yếu phẩm khác, dự kiến sẽ đến với người dân TPHCM vào ngày 26-6.

Lâm Đồng tiếp tục gửi nhiều “chuyến xe yêu thương” tiếp sức TPHCM phòng chống dịch Covid-19 ảnh 2 Nhiều nông sản, trái cây các loại từ Lâm Đồng được gửi về TPHCM và Bình Dương hỗ trợ phòng, chống dịch

Ngoài ra, chương trình cũng dành riêng một xe tải chở hơn 15 tấn rau, củ, quả và các loại nhu yếu phẩm hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động đang bị cách ly, phong tỏa tại tỉnh Bình Dương.

Lâm Đồng tiếp tục gửi nhiều “chuyến xe yêu thương” tiếp sức TPHCM phòng chống dịch Covid-19 ảnh 3
Lâm Đồng tiếp tục gửi nhiều “chuyến xe yêu thương” tiếp sức TPHCM phòng chống dịch Covid-19 ảnh 4
Lâm Đồng tiếp tục gửi nhiều “chuyến xe yêu thương” tiếp sức TPHCM phòng chống dịch Covid-19 ảnh 5 Các tình nguyện viện hối hả vận chuyển hàng để gửi đi TPHCM

Trước đó, Chương trình “Chuyến xe yêu thương, hướng về Thành phố mang tên Bác” được các đơn vị gồm: Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các cấp cán bộ, đoàn viên, người lao động, nhà hảo tâm, doanh nghiệp người dân trong và ngoài tỉnh chung tay đóng góp được 55 tấn nông sản, trái cây các loại; 19 tấn gạo; 500 thùng mì ăn liền; 70,6 triệu đồng tiền mặt, cùng các loại nhu yếu phẩm cần thiết khác được phân bổ đến các “Siêu thị 0 đồng” và khu dân cư trên địa bàn thành phố, góp phần cùng nhân dân TPHCM vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục