Lâm Đồng “hoả tốc” chỉ đạo điều tra, xử lý vụ rừng bạch tùng trăm tuổi bị cưa hạ

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hoả tốc chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, kịp thời xử lý nghiêm vụ khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại lô b2, khoảnh 2, tiểu khu 249 lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý (thuộc địa giới hành chính xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà).

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phối hợp với Công an huyện Lâm Hà tích cực điều tra, sớm hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm vụ khai thác rừng kể trên.

Lâm Đồng “hoả tốc” chỉ đạo điều tra, xử lý vụ rừng bạch tùng trăm tuổi bị cưa hạ ảnh 1 Bạch tùng cổ thụ bị cưa hạ tại tiểu khu 249 lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý

Bên cạnh việc khẩn trương xác minh, làm rõ các nội dung liên quan, tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND huyện Lâm Hà tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có liên quan do thiếu trách nhiệm, không kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn để xảy ra vụ khai thác gỗ.

Trước đó, Báo SGGP phản ánh tại b2, khoảnh 2, tiểu khu 249 lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý có nhiều cây bạch tùng có đường kính gốc từ 60cm đến hơn 1m, cao hơn 20m bị cưa hạ nằm ngổn ngang giữa rừng.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà, bước đầu ghi nhận có 11 cây gỗ tổng khối lượng thiệt hại 20,481m3, trong đó có 17,6m3 gỗ đã bị xẻ phần lõi đưa ra khỏi hiện trường.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng kiểm lâm đã khoanh vùng đối tượng tình nghi, phát hiện tại vườn nhà ông Nguyễn Văn Tuyến (54 tuổi, ngụ xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tổ trưởng tổ nhận khoán bảo vệ rừng thuộc tiểu khu 249) có 1,5m3 gỗ bạch tùng cùng chủng loại, chiều dài lóng gỗ bị cắt khúc trên hiện trường rừng bị khai thác.

Ông Tuyến khai nhận mua số gỗ trên của đối tượng Bùi Minh Chí (ngụ xã Phúc Thọ). Cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được 6 đối tượng tham gia khai thác rừng trái phép tại khu vực trên.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục