Lâm Đồng cần tiên phong trong phát triển nông nghiệp hữu cơ

Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

Lâm Đồng cần tiên phong trong phát triển nông nghiệp hữu cơ ảnh 1 Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đại hội có sự tham dự của 320 đại biểu đại diện cho hơn 46 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong diễn văn khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nêu rõ, Đại hội lần này biểu thị quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025 là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước”. Đồng thời, đề ra định hướng chiến lược “đến năm 2030 là tỉnh khá toàn diện, tự cân đối ngân sách và có đóng góp cho Trung ương và đến năm 2045, Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Lâm Đồng cần tiên phong trong phát triển nông nghiệp hữu cơ ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, Lâm Đồng cần phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, tạo ra những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, có giá trị gia tăng cao để nâng cao tính cạnh tranh, hướng đến thị trường xuất khẩu ở phân khúc cao cấp, đưa nông sản Lâm Đồng ra thế giới thông qua các kênh thương mại hiện đại.

Lâm Đồng cần tiên phong trong phát triển nông nghiệp hữu cơ, đây là mục tiêu để phát triển bền vững ngành nông nghiệp nhất là khi Hiệp định thương mại tự do Châu Âu - Việt Nam (EVFTA) chính thức có hiệu lực. Gắn kết chặt chẽ giữa nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất với bảo quản, chế biến.

Phát triển mạnh khu vực dịch vụ dựa trên nền tảng ứng dụng 7 những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại; phát huy tốt nhất lợi thế tự nhiên để phát triển du lịch chất lượng cao; cấu trúc lại mô hình và sản phẩm du lịch; giữ gìn phát huy tiềm năng thế mạnh cảnh quan kiến trúc độc đáo, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng rất đặc trưng của Đà Lạt…

Lâm Đồng cần tiên phong trong phát triển nông nghiệp hữu cơ ảnh 3 Đại biểu tham dự đại hội đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng lũ lụt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cũng tại buổi khai mạc, các đại biểu tham dự Đại hội đã đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết tỉnh sẽ ủng hộ các các địa phương miền Trung 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tin cùng chuyên mục