Lại xuất hiện “vòi rồng” trên vùng biển Hà Tĩnh

Chiều 18-9, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày trên vùng biển huyện Cẩm Xuyên bất ngờ xuất hiện “vòi rồng”, cách đất liền khoảng 3 hải lý và kéo dài trong thời gian khoảng 30 phút.

 

Hiện tượng "vòi rồng" xuất hiện trên biển. Ảnh cắt từ clip
Hiện tượng "vòi rồng" xuất hiện trên biển. Ảnh cắt từ clip

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, thời điểm xuất hiện “vòi rồng”, tại khu vực vùng biển này không có tàu thuyền hoạt động nên không gây ảnh hưởng gì. "Vòi rồng" chỉ diễn ra ở trên biển, không đi vào đất liền, chỉ có mưa rất to.

 Vào thời điểm trên, một số người dân đứng trên bờ nhìn thấy “vòi rồng” cao hàng chục mét xuất hiện ở trên biển, bầu trời âm u, nhiều mây đen kéo về, trời mưa… nên đã dùng điện thoại quay lại, sau đó chia sẻ clip lên mạng xã hội.

 Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 29-8-2019, hiện tượng “vòi rồng” cũng bất ngờ xuất hiện trên vùng biển khu vực cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), kéo dài trong khoảng thời gian 20 phút. Thời điểm này, một số người dân nhìn thấy đã dùng điện thoại quay lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

 Ngay sau khi “vòi rồng” xuất hiện trên vùng biển khu vực cảng Vũng Áng, khoảng 12 giờ 45 cùng ngày, tại địa bàn xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, xảy ra lốc xoáy mạnh khiến 41 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, thiệt hại nặng nề và nhiều cột điện, hoa màu, cây cối bị ảnh hưởng.

Tin cùng chuyên mục